Duy Hoa

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm hoãn thăm Đan Mạch vì không được mua đảo Greenland

21-08-2019 16:36:56(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_141844787

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter, cho biết sẽ hoãn cuộc gặp cấp cao Mỹ-Đan Mạch vốn dự định diễn ra trong 2 tuần tới vì Thủ tướng Đan Mạch Phrê-đê-rích-xen (Mette Frederiksen) trước đó cho biết không hứng thú với việc thảo luận bán đảo Greenland.

Tờ “Nhật báo phố Uôn” Mỹ số ra ngày 15/8 cho biết, ông Đô-nan Trăm từng nhiều lần tư vấn việc liệu Mỹ có thể mua đảo Greenland hay không. Ngày 18/8, ông Đô-nan Trăm cũng chứng thực với phóng viên rằng có ý định mua đảo Greenland, nhưng đồng thời cho biết chuyến thăm Đan Mạch sắp tới không phải nhằm mục đích mua đảo này. Ngày 18/8, Thủ tướng Đan Mạch Phrê-đê-rích-xen cho biết, ý nghĩ của Mỹ muốn mua đảo Greenland là “hoang đường”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập