Duy Hoa

Nhân sĩ nhiều nước lên án hành vi gây hỗn loạn và tai họa của phần tử bạo lực, ủng hộ Chính quyền và lực lượng cảnh sát Đặc khu Hồng Công chặn đứng bạo lực và hỗn loạn

21-08-2019 14:32:22(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Về các vụ việc biểu tình bạo lực và xung đột xảy ra tại Hồng Công thời gian gần đây, nhân sĩ các giới nước ngoài những ngày qua đồng loạt tỏ rõ thái độ, lên án hành vi gây hỗn loạn và tai họa của số ít phần tử bạo lực cũng như sự can thiệp vào tình hình Hồng Công của thế lực nước ngoài như Anh và Mỹ, ủng hộ “Một nước hai chế độ”, ủng hộ Chính quyền và lực lượng cảnh sát Đặc khu Hồng Công chặn đứng bạo lực và tình trạng hỗn loạn theo pháp luật, bảo vệ phồn thịnh và ổn định của Hồng Công. 

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga An-đrây Ô-xtrốp-xki (Andrei Ostrovsky) chỉ rõ, hành vi quá khích của những người biểu tình Hồng Công đã làm tê liệt cuộc sống bình thường ở địa phương, thương mại bị thiệt hại nghiêm trọng, vượt xa phạm trù “biểu tình hòa bình”. Tình trạng hỗn loạn kéo dài vài tháng đã dẫn đến kinh tế Hồng Công cũng như các quyền và lợi ích của nhân viên làm việc ở địa phương bị tổn hại nghiêm trọng, có dấu hiệu cho thấy, một số người biểu tình Hồng Công bị thế lực nước ngoài điều khiển từ xa, Chính quyền Đặc khu cần phải áp dụng biện pháp quả quyết chặn đứng hoạt động phá hoại của chúng, khôi phục pháp chế và trật tự.

Trưởng phân xã Oa-xinh-tơn Tạp chí “Thông tin sách lược toàn cầu” của Mỹ Uy-li-am Giôn-xơ (William Jones) cho rằng, Anh và Mỹ chắc chắn đã thao túng tình hình Hồng Công lần này, hành vi của một số nhân sĩ Chính phủ hai nước Anh và Mỹ đã xúi giục người biểu tình. Giới trẻ Hồng Công không trải qua thời kỳ Anh cải quản Hồng Công, có lẽ có nhiều ảo tưởng đối với thời kỳ đó. Để đạt được mục đích của mình, “những người thao túng con rối” đằng sau tình trạng bạo lực và hỗn loạn ở Hồng Công sẽ không tiếc “hiến cừu non làm đồ tế”, giới trẻ Hồng Công chính là “những con cừu non” này.

Mới đây, tờ “Người Ô-xtrây-li-a”, truyền thông dòng chính Ô-xtrây-li-a đã đăng bài bình luận của phóng viên báo này. Bài báo chỉ rõ, hàng loạt vụ việc xảy ra tại Hồng Công thời gian gần đây đã làm tổn hại tiếng tăm trung tâm thương mại toàn cầu của Hồng Công, hành vi biểu tình bạo lực ở Hồng Công đã vượt quá giới hạn cho phép của bất cứ nước phương Tây nào.

Nhà báo kỳ cựu, nhà quan sát xã hội Ấn Độ Ba-xca (Bhaskar) cho biết, khi người biểu tình gây ùn tắc tại sân bay Hồng Công, đã phương hại đến du lịch và giao thông, từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại khác. Hành vi này là ngu xuẩn, sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho Hồng Công. Hoạt động biểu tình càng kéo dài, gây thiệt hại càng lớn cho kinh tế Hồng Công. Về hoạt động biểu tình, cảnh sát Hồng Công luôn giữ kiềm chế ở mức tối đa. Bất cứ người nào mưu toan thách thức chủ quyền quốc gia bằng bạo lực, đều sẽ không bị tha thứ.

Cựu Bộ trưởng Công nghiệp Băng-la-đét Đi-líp Ba-ru-a (Dilip Barua) cho biết, hoạt động biểu tình ở Hồng Công là hành vi bạo lực “khoác áo phong trào dân chủ”, gây tình trạng hỗn loạn núp dưới phong trào dân chủ, âm mưu phá hoại an ninh ổn định lâu dài của Hồng Công.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập