Hải Vân

Nước lớn đông dân In-đô-nê-xi-a dốc sức nâng cao tố chất nguồn nhân lực

21-08-2019 15:17:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

In-đô-nê-xi-a vừa chào đón Quốc khánh lần thứ 74 với chủ đề “nguồn nhân lực ưu tú, In-đô-nê-xi-a tiên tiến”, thể hiện đầy đủ bức xúc nâng cao tố chất nguồn nhân lực của nước lớn thứ tư thế giới về dân số. 

In-đô-nê-xi-a có dân số hơn 260 triệu người, là nước đông dân nhất Đông Nam Á, cũng là nước lớn thứ tư thế giới về dân số. Hơn nữa có khoảng 60% dân số quốc dân dưới 30 tuổi, được coi là nước có lợi tức dân số cực lớn trong hai, ba mươi năm tới. Nhưng theo báo cáo chỉ số nguồn nhân lực năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số nguồn nhân lực nước này xếp thứ 87 trong 157 nước, còn đứng sau Xin-ga-po, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Phi-li-pin trong các nước Đông Nam Á.

Trình độ tiếp thụ giáo dục của người dân In-đô-nê-xi-a  đều tương đối thấp. Cho dù chính phủ hơn 10 năm qua liên tục đầu tư nhiều nguồn vốn vào phát triển giáo dục, nhưng vẫn chưa đạt chất lượng và trình độ giáo dục có thể đảm bảo sức cạnh tranh quốc gia. Phương tiện truyền thông In-đô-nê-xi-a hình dung tố chất nguồn nhân lược là nhân tố chính dẫn đến hiệu quả phát triển nước này không cao. Trong nhiệm kỳ đầu tiên bắt đầu từ năm 2014, đương kim Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô ra sức thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng và giành được thành quả quốc dân ghi nhận, trở thành cán cân quan trọng tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Trong bài phát biểu sau khi Tòa án Hiến pháp tuyên bố ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 6 năm nay, Tổng thống Giô-cô nhấn mạnh, ngoài sẽ tiếp tục tăng cường thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng ra, tuyên bố rõ ràng nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ coi phát triển nguồn nhân lực làm trọng điểm công tác ưu tiên của chính phủ In-đô-nê-xi-a.

Vị Tổng thống xuất thân từ bình dân này cho rằng, “nguồn nhân lực là then chốt và niềm hy vọng của sự phát triển trong tương lai của In-đô-nê-xi-a”. Phát triển nguồn nhân lực mà ông yêu cầu vừa bao gồm đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ thai sản, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ em ở độ tuổi đến trường, cho đến đào tạo nhân tài ưu tú, còn bao gồm bồi dưỡng quan niệm như đạo đức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, cần cù nhẫn nại, tự lực cánh sinh v.v. Tổng thống Giô-cô thẳng thắn rằng: “tuy gánh nặng đường xa, nhưng đây là trọng điểm của trọng điểm trong công tác của chính phủ”.

Khi đọc thông điệp tại Quốc hội ngày 16 tháng này, Tổng thống Giô-cô nhấn mạnh chỉ có nâng cao tố chất nguồn nhân lực, In-đô-nê-xi-a mới có thể thực hiện tầm nhìn trở thành nước phát triển. Trước đó, chính phủ nước này đã phác họa một tầm nhìn tốt đẹp trở thành một trong vài nền kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới sau một số năm.

Bộ trưởng Tài chính In-đô-nê-xi-a Sri cho biết, giáo dục đã được cấp ngân sách cao nhất trong dự toán ngân sách nhà nước In-đô-nê-xi-a. Năm 2020 sẽ cấp 505.800 tỷ Ru-pi-a cho kinh phí giáo dục: chính phủ còn xác định nhiều dự án hỗ trợ ưu tiên trong đó có thẻ làm việc và thẻ thông minh nghe giảng, để giới trẻ có thể tự chủ lựa chọn học tập kỹ năng lao động chuyên nghiệp; về mặt giáo dục đại học, sẽ mở rộng phạm vi và cường độ hỗ trợ học bổng đối với học sinh gia đình nghèo khó.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập