Nam Dương

22 cơ quan Mỹ kêu gọi Chính phủ Mỹ tôn trọng quyền lợi của sinh viên và học giả Trung Quốc

14-08-2019 17:08:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Tân Hoa xã: 22 cơ quan Mỹ như Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Mỹ, Hiệp hội Nghiên cứu giáo dục đại học Mỹ, v.v. ngày 12/8 ra tuyên bố chung, kêu gọi Chính phủ Mỹ “hành xử thận trọng”, tôn trọng quyền lợi của các sinh viên và học giả Trung Quốc ở các trường đại học loại hình nghiên cứu.

  Tuyên bố cho biết, mới đây có thông tin nói rằng, quan chức của Cục Điều tra liên bang Mỹ và một số cơ quan Chính phủ Mỹ thúc giục một số trường đại học loại hình nghiên cứu của Mỹ ấn định điều khoản, để giám sát các sinh viên và học giả của các cơ quan nghiên cứu liên quan tới Chính phủ Trung Quốc. Việc giám sát hành vi cá nhân của sinh viên và học giả chỉ dựa vào quốc tịch đã trái quy phạm trình tự chính đáng.

  Tuyên bố cho biết, tính đến năm 2018, số sinh viên Trung Quốc đang học tại Mỹ đã vượt 340 nghìn.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập