Duy Hoa

Quyết không cho phép thế lực bên ngoài làm xằng làm bậy ở Hồng Công

14-08-2019 14:49:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (1)

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi những phần tử cực đoan Hồng Công lấy cớ phản đối sửa đổi điều luật gây ra hàng loạt vụ bạo lực từ tháng 6 đến nay, một số nhân sĩ phương Tây như Anh, Mỹ, v.v. hồ hởi háo hức, thậm chí còn muốn mình trần ra trận.

Mới đây, thế lực bên ngoài can thiệp ngày càng điên cuồng hơn vào công việc Hồng Công. Ngoại trưởng Anh Đô-mi-níc Ra-áp (Dominic Raab) tỏ bộ dạng của kẻ thực dân năm xưa, trực tiếp gọi điện cho Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công để gây sức ép, hoàn toàn quên mất mình chẳng hề có tư cách gì! Bức ảnh về quan chức Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Công tiếp xúc kẻ cầm đầu tổ chức “Hồng Công độc lập” đăng tràn lan trên mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lại “ca ngợi” động thái này. Hành vi can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước khác, ngang nhiên chà đạp luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, vượt quá giới hạn đỏ, hoàn toàn vô liêm xỉ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập