Sảnh Hoa

Viết nên trang mới về phát triển du lịch sinh thái xóa đói giảm nghèo tại vùng biên giới Trung -Việt

13-08-2019 11:09:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thôn Bản Tiểu ở thị trấn Hạ Thạch, thành phố Bằng Tường Quảng Tây có núi xanh vây quanh, cây cổ thụ um tùm, địa hình đồi núi nhấp nhô, đã hình thành nhiều mạch nước suối lớn nhỏ, nước suối trong xanh đã nuôi dưỡng hơn 90 gia đình dân tộc Choang ở nơi đây.

Người dân địa phương dựa vào mạch nước suối xây dựng bể bơi nước suối, bơi trong bể bơi nước suối, thưởng thức cá và gà nấu bằng nước suối, là một đặc sản của Khu du lịch sinh thái thôn Bản Tiểu, đã thu hút du khách đến từ các huyện và thành phố xung quanh cũng như du khách ngoài địa phận Quảng Tây, cũng là pháp bảo xóa đói giảm nghèo của nông dân.

图片默认标题_fororder_bd315c6034a85edfdba6c9137c4b1926dd5475ff

Gia đình bà Hoàng Ngọc Lan vốn là gia đình nghèo khó trong làng, bởi trong nhà có người làm du lịch nên có thu nhập từ tiền chia lợi nhuận, hiện nay mức sống ngày càng cao. Bà nói:

 làng, mỗi tháng đều được lĩnh lương.”

图片默认标题_fororder_4b90f603738da97791fea956854ee81c8718e39a

Bản Tiểu là một thôn làng có bề dày lịch sử. Qua giới thiệu của Phó chủ nhiệm Ủy ban thôn Trương Tử Thượng, phóng viên đã tìm hiểu về câu chuyện bảo hộ sinh thái, phát triển kinh tế của thôn.

Trước đây, lúc thôn Bản Tiểu chỉ có mười mấy hộ gia đình, nông dân sống trong non xanh nước biết đã biết nâng niu, bảo vệ từng gốc cây ngọn cỏ mà thiên nhiên ban tặng. Phó chủ nhiệm Trương Tử Thượng nói:

图片默认标题_fororder_96dda144ad3459822d7c5b0e38eb21a8caef8458

“Một gia đình trong thôn có hai mươi mấy cây long nhãn, có nhà muốn chặt cây làm củi bán lấy tiền, về sau các cụ già trong thôn đã ngồi bàn với nhau, và khuyên không nên chặt cây, dù sao cũng đã là cây có hàng chục năm tuổi. Người đó bảo tối nay không có gạo nấu cơm. Các cụ bèn mỗi người gom ít gạo mang cho gia đình đó, cuối cùng mấy chục cây long nhãn đã được giữ lại.”

Như vậy, trải qua hơn trăm năm gây giống, hơn 300 cây long nhãn trở thành của báu của thôn Bản Tiểu. Dựa vào cây long nhãn quý và nước suối trong thôn, mọi người đã nghĩ ra biện pháp xóa đói giảm nghèo: xây dựng bể bơi nước suối, phát triển du lịch thưởng ngoạn thư giãn.

Ngay sau đó, năm 2002, cả thôn 368 người, mỗi người gốp vốn 100 Nhân dân tệ, mọi người chung sức xây dựng một bể bơi đơn giản trên cơ sở mạch nước suối. Lúc khai trương đã làm xôn xao cả thành phố Bằng Tường, mọi người nô nức đến thưởng ngoạn cây cổ thụ, tắm mát trong bể bơi nước suối. Phó chủ nhiệm Trương Tử Thượng nói:

“Chúng tôi đã xây dựng một bể bơi 120m2 nằm cạnh mạch nước suối, ngày khai trương mồng 1 tháng 5, cơ bản không trông thấy nước đâu, chỉ thấy người đông nghìn nghịt, sau đó Đài truyền hình thành phố Sùng Tả đến phỏng vấn tôi đã hình dung hình ảnh đó như nấu bánh chẻo vậy, người rất đông.”

Sau khi thành công, người dân thôn Bản Tiểu quyết định mở rộng bể bơi, thu hút càng nhiều du khách. Năm thứ hai, dưới sự giúp đỡ của chính quyền, thôn Bản Tiểu đã mở rộng bể bơi lên đến 1200 m2.

Năm 2013, thuận theo phong trào xây dựng nông thôn tươi đẹp, thôn Bản Tiểu lại liên tiếp xây dựng 4 bể bởi, thu hút càng nhiều du khách đến từ các huyện và thành phố xung quanh Bằng Tường cũng như du khách đến từ các tỉnh khác. Phó chủ nhiệm ủy ban thôn Trương Tử Thượng nói:

图片默认标题_fororder_63d9f2d3572c11df372fbdbd203872d5f603c252

“Trước đây các cụ già có nói, cho dù trên trời có 12 ông mặt trời thì thôn Bản Tiểu chúng tôi cũng sẽ không thiếu nước, thực sự là như vậy, hiện nay mỗi bể bơi của chúng tôi đều có đủ nước. Trong mùa hè, qua một ngày hoạt động, đêm đến, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ thay hết tất cả nước trong đó. 9 giờ sáng hôm sau, du khách đến bơi là có thể thấy bể nước mới. Nói một cách thẳng thắn là, nước trong bể bơi là nước sống, được thay mới hàng ngày.”

Thôn Bản Tiểu không những đã xây dựng 5 bể bơi nước suối, còn triển khai nhiều hoạt động kinh doanh, ví dụ như nuôi gà và cá, khiến du khách đến đây không những có thể bơi, mà còn có thể thưởng thức món ngon đặc sắc địa phương. Thanh niên trai tráng biết bơi thì làm nhân viên cứu hộ, phụ nữ thạo việc thì làm nhân viên phục vụ, những người có kinh nghiệm nuôi trồng thì nuôi cá nuôi vịt, người già thì ở nhà nuôi gà, tất cả mọi người đều có việc của mình, chỉ có mục đích chung là khiến du khách đến đây được chơi vui và ăn ngon. Phó chủ nhiệm Trương Tử Thượng nói:

“Không chỉ có bơi lội, mà còn có những đặc sắc nào nữa? Ví dụ như gà Bản Tiểu, cá Bản Tiểu, chúng tôi đã làm như vậy. Hiện nay cá của Bản Tiểu của chúng tôi rất ngon, thường thì du khách đến đây là muốn ăn gỏi cá, được thấy cá bơi trong nước, bắt lên và ăn ngay, họ cũng rất yên tâm.”

图片默认标题_fororder_5bafa40f4bfbfbedf98a59d84fefe733aec31f6d

Qua gần 20 năm kinh doanh du lịch nước suối, người dân thôn Bản Tiểu đã giàu lên, nhà nào cũng xây nhà lầu, đường trong thôn đã thực hiện phân luồng nước mưa và nước thải, dưới gốc cây có lắp các loại thiết bị tập thể thao, cả thôn làng sạch sẽ, chim ca hoa nở, màu xanh tươi mát, thể hiện hình ảnh nông thôn mới hiện đại hóa. Phó chủ nhiệm Trương Tử Thượng nói:

“Song tôi nghĩ rằng, thôn Bản Tiểu chúng tôi không thể chỉ làm như vậy, dù sao thì bơi lội cũng phải theo mùa, sau đó tôi đã trồng hoa quả, phát triển kinh tế hái quả, rồi hướng dẫn các gia đình nghèo khó trong làng làm theo. Chính quyền không phải có giống cây quýt hay sao? chính quyền giao giống cây cho nông dân trồng, hiện nay đã có thu nhập, có thể nói loại quýt này thực sự rất khá, cho đến nay trong thôn Bản Tiểu đã không còn gia đình nghèo khó nữa.”

图片默认标题_fororder_dbb44aed2e738bd4fd96f9ac949497d3267ff998

Nước suối trong xanh không những nuôi dưỡng người dân thôn Bản Tiểu, còn chảy sang các thôn làng lân cận, mang lại hy vọng cho càng nhiều người, người Bản Tiểu có truyền thống giúp đõ lẫn nhau đang giúp người dân làng bên cạnh xóa đói giảm nghèo, đi lên con đường cùng làm giàu, mong họ sẽ viết nên càng nhiều câu chuyện xúc động lòng người.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập