Dung Dung

Chính phủ Liên bang Mỹ ban hành quy định mới về hạn chế người nhập cư hợp pháp

13-08-2019 15:42:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (9)

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/8, Chính phủ Liên bang Mỹ đã ban hành quy định mới về hạn chế người nhập cư hợp pháp, nâng cao ngưỡng thu nhập kinh tế của người nhập cư định cư lâu dài ở Mỹ. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10.

Theo quy định, công dân nước ngoài xin định cư tại Mỹ nếu không đạt tiêu chuẩn thu nhập quy định, hoặc nhận phúc lợi công hơn một năm trong vòng ba năm, sẽ bị coi là “gánh nặng công”. Mọi công dân nước ngoài hễ bị phát hiện có thể trở thành “gánh nặng công” sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ hoặc điều chỉnh tư cách nhập cư.

Nhà Trắng Mỹ cùng ngày ra tuyên bố cho biết, quy định này sẽ có lợi cho đảm bảo người nhập cư thực hiện tự túc về mặt kinh tế, mà không phải dựa vào phúc lợi công của Mỹ, từ đó bảo vệ lợi ích của công dân Mỹ.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập