Sảnh Hoa

Thành phố Bắc Kinh lại có thêm một công trình văn hoá---Hiệu sách đẹp nhất hot trên mạng Chuông Thư Các mở chi nhánh tại Trung Quan Thôn

05-08-2019 16:30:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, Hiệu sách Chuông Thư Các được Hiệp hội ngành phát hành sách và tạp chí Trung Quốc bầu chọn là “Hiệu sách đẹp nhất Trung Quốc”, từng hơn 10 lần nhận Giải thưởng thiết kế quốc tế, đã mở 17 chi nhánh trên cả nước Trung Quốc, lần đầu tiên mở chi nhánh tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh, nhanh chóng trở thành hiệu sách hot trên mạng, mở cửa không lâu thì đành phải áp dụng biện pháp hạn chế lưu lượng, đông đảo khách hàng xếp hàng dài trước cửa hiệu sách.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Tổng diện tích hiệu sách Chuông Thư Các tại Trung Quan Thôn rộng 660 mét vuông, chia thành hai tầng, có gần 60 nghìn đầu sách về văn học, khoa học xã hội, nghệ thuật, kinh tế và nhi đồng, v.v, thời gian kinh doanh từ 10 giờ sáng đến 21 giờ tối. Mới đây, phóng viên ban Việt ngữ đã đến thăm hiệu sách phát hiện độc giả đã xếp hàng dài chục mét trước cửa, các độc giả đều muốn ngắm quy mô hiệu sách đầu tiên tại Bắc Kinh của “Hiệu sách đẹp nhất Trung Quốc”, phần lớn là các cặp tình nhân hoặc các bậc phụ huynh đưa con đến tham quan. Sự nhiệt tình của độc giả đã vượt dự báo, nên hiệu sách đành phải áp dụng biện pháp hạn chế lưu lượng, để đảm bảo môi trường và không gian đọc sách. Cùng ngày, chỉ 6 tiếng sau khi mở cửa đón khách, tổng số  khách tham quan đã đạt gần 2000 người, tổng doanh thu đạt hơn 40 nghìn Nhân dân tệ. Một người dân thành phố cho biết:

图片默认标题_fororder_150

“Thiết kế của hiệu sách này rất đặc biệt, không giống hiệu sách bình thường khác, bố trí bàn ghế và giá sách trong đó đều rất cầu kỳ, khiến mọi người có thể tĩnh tâm ngồi xuống đọc sách hoặc thư giãn”.

Khi bước vào cửa, phóng viên đã phát hiện một cầu thang màu đỏ ngoằn nghèo. Cầu thang không rộng, trung bình lên hai bậc thì có thể rẽ trái hoặc phải, xung quanh đều là giá sách, từ tầng một đến tầng hai đều là các loại sách, thiết kế gương trên tường khiến không gian tổng thể được mở rộng. Nếu đứng trên tầng hai và nhìn cả không gian, bạn sẽ phát hiện giá sách và cầu thang xoay quanh một mặt bằng, giống như một kết Trung Quốc. Rất nhiều độc giả chụp ảnh bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động.

图片默认标题_fororder_timg

    Cửa hàng trưởng hiệu sách cho biết: “Trên thực tế, mỗi khi hiệu sách Chuông Thư Các mở cửa hàng chi nhánh đều sẽ kết hợp với văn hoá ở địa phương. Thiên nhiên Bắc Kinh đã thể hiện “đặc sắc Bắc Kinh”, ngoài cầu thang xoắn ốc thể hiện phong cách thiết kết châu Âu ra, còn sẽ mang đến cho người dân cảm giác như đi lại trong ngõ hẻm.

Bên phải ở tầng một là phòng sách nhi đồng, giá sách nhà gỗ nhiều tầng giống như cổng chào của Tứ hợp viện Bắc Kinh, đằng sau giá sách kiểu nhà gỗ còn có một hàng ghế, các cháu có thể ngồi đọc sách mà mình thích. Giá sách mặt tường được lắp theo hình 7 tấm gỗ đa màu đã mang đặc sắc trẻ em cho nhà trẻ em. Ngoài ra, đằng sau của mỗi hàng giá sách gỗ đều có sự thiết kế hai bậc thang. Rất nhiều phụ huynh đã ngồi cùng đọc sách với con, dạy các cháu nhận biết mặt chữ và đọc sách. Một người mẹ trẻ đang tận tình đọc truyện cho con, chị nói:

 “Hôm nay, tôi lần đầu tiên đưa con đến hiệu sách, vì ngày trước đều chỉ mua một số sách gồm hội hoạ trên mạng. Nhưng bầu không khí và không gian đọc sách như vậy, chắc chắn không bằng sự trải nghiệm của hiệu sách”.

图片默认标题_fororder_147

Lên đến tầng hai, không gian thiết kế đã thể hiện “đặc sắc Trung Quốc”. Giá sách như một bình phong, đã chia tách không gian hoàn chỉnh thành những không gian nhỏ khác nhau. Đi lại qua các giá sách bình phong, mỗi một góc đều có ghế ngồi dành cho độc giả nghỉ ngơi và đọc sách. Tại những góc, còn có ghế ngồi thiết kế theo kiểu bộ mặt Kinh kịch, thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Tầng hai còn có quán quầy cà-phê, gọi thêm một cốc cà-phê hoặc đô uống, mở ra một cuốn sách, thì có thể tận hưởng một khoảng thời gian yên tĩnh và thư giãn.

Ngoài ra, hiệu sách còn chú trọng xây dựng không gian giao lưu văn hoá, phóng viên phát hiện trên tường có rất nhiều thẻ lời nhắn. Người sáng lập hiệu sách Chuông Thư Các Kim Hạo nói:

图片默认标题_fororder_148

 “Chúng tôi thật sự muốn tạo một mặt bằng giao lưu văn hoá giữa độc giả với độc giả, giữa tác giả và độc giả, đưa độc giả yêu sách trở về hiệu sách. Tường lời nhắn đã tạo một không gian cho đoộc giả và hiệu sách. Sau này, hiệu sách Chuông Thư Các ở Bắc Kinh còn sẽ mở nhiều cửa hàng chi nhánh tại các thành phố khác, không ngừng tổ chức các hoạt động như buổi gặp mặt độc giả, buổi chia sẻ của tác giả, buổi ký tên,v.v..”

Hiện nay, quận Hải Điện ở thành phố Bắc Kinh cả thảy có 153 hiệu sách đăng ký, tổng diện tích hiệu sách đã vượt 44 nghìn mét vuông. Được biết, quận Hải Điện đang sửa đổi biện pháp quản lý hỗ trợ hiệu sách, sẽ hỗ trợ hiệu sách thực thể trong quận theo quy mô, thời gian kinh doanh, tổng lượng sách,v.v, thông qua các phương thức như trợ cấp, khen thưởng, Chính quyền mua dịch vụ,v.v.. Được biết, chi nhánh thứ hai tại Bắc Kinh của hiệu sách Chuông Thư Các dự định mở tại khu vực Tây Đơn vào tháng 1 năm 2020, với tổng diện tích hơn 1000 mét vuông.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập