Mẫn Linh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ cần đình chỉ lợi dụng vấn đề tôn giáo can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

19-07-2019 14:39:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Truyền thông đưa tin, mới đây, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã tiếp một số nhân sĩ Trung Quốc “bị bức hại tôn giáo”. Trước động thái này, ngày 18/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh, Trung Quốc không tồn tại cái gọi là hiện tượng bức hại tôn giáo, yêu cầu Mỹ đình chỉ lợi dụng vấn đề tôn giáo can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Ông Lục Khảng cho biết, một số ngôn luận của những người được đề cập trong bản tin là cực kỳ sai lầm. Ông nhấn mạnh: “Mỹ mời những kẻ tà giáo ‘Pháp luân công” và những kẻ vu cáo chính sách tôn giáo của Trung Quốc khác tham gia cái gọi là hội nghị tôn giáo, và còn sắp xếp chúng gặp gỡ lãnh đạo Mỹ, hoàn toàn là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối việc này”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập