Dung Dung

“Ngày Văn Hóa Việt Nam 2019” ra mắt tại Bắc Kinh

16-07-2019 16:17:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_11

Trong Hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin cùng các bạn đến với hiện trường hoạt động của “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Bắc Kinh Trung Quốc trong tiếng hát bài ca vui tai vào tối ngày 10 tháng 7 vừa qua, do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Văn hóa thể thao du lịch Việt Nam tổ chức, công ty Diễn xuất đối ngoại thuộc Công Ty Tập đoàn Văn hóa Đối ngoại Trung Quốc đảm nhiệm, “Ngày Văn hóa Việt Nam 2019” diễn ra tại Nhà Hát Dân tộc Bắc Kinh mang tên “Nhịp Cầu Hữu nghị” đã để lại ấn tượng sâu sắc và niềm phấn khởi cho các vị Lãnh đạo hai nước Trung-Việt và hơn 1000 khán giả Thủ đô Bắc Kinh đến xem tại hiện trường.

图片默认标题_fororder_1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã thay mặt các nhà tổ chức hoan nghênh lãnh đạo và các vị khách quý của hai nước Trung-Việt đến xem biểu diễn, hoạt động văn hóa lần này chủ yếu chuẩn bị cho nội dung của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Trung-Việt vào sang năm, buổi biểu diễn chương trình văn nghệ tổng hợp trên sân khấu ở Bắc kinh lần này cũng làđể chúc cho tình hữu nghị nhân dân hai nước Trung-Việt mãi mãi xanh tươi.

图片默认标题_fororder_5

Mở đầu tiết mục của buổi diễn là bài hát Trung Quốc “Ta yêu người –Trung Quốc” do nhiều ca sĩ Việt Nam trình bày, cùng phối hợp với bài hát “Việt Nam quê hương tôi” do các ca sĩ Đoàn ca múa nhạc dân tộc Quảng Tây Trung Quốc thể hiện. Ca sĩ Trung-Việt cùng biểu diễn ca khúc kinh điển đi cùng năm tháng của hai nước, đã thể hiện tình hữu nghị đoàn kết truyền thống của nhân dân hai nước cũng như bầu không khí thân thiện chan hòa vui vẻ tại hiện trường.

 Mời các bạn thưởng thức hai bài hát kinh điển này do ca sĩ nổi tiếng Việt Nam Đỗ Tố Hoa đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành thanh nhạc Học viện Âm nhạc Trung Ương Trung Quốc, chị từng lần lượt tham gia chương trình “Đại lộ Ngôi sao” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và “Lễ hội văn hóa Châu Á” diễn ra vào tháng 5 năm 2019, người cùng biểu diễn với chị là ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng Lục Chí Hoa:

图片默认标题_fororder_2

  Trong đêm liên hoan, có một tà áo dài màu vàng thướt tha duyên dáng trẻ trung niềm nở giải đáp các kiến thức về văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam cho các vị khách mời và khán giả Thủ đô Bắc Kinh, em chính là du học sinh Việt Nam Hoàng Thị Hạnh Trang đang học Thạc sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc,trường đại học điểm nổi tiếng.

Hạnh Trang đã bộc bạch cảm nhận của mình trong dịp tham gia phục vụ cho hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam 2019” tại Bắc Kinh như sau:

图片默认标题_fororder_111

“"Là một lưu học sinh cũng như là một thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước đang học tập tại Bắc Kinh - Trung Quốc, tôi vô cùng vinh dự, xúc động và tự hào khi được tham gia sự kiện Ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc hôm nay nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Trung Quốc. Đây là một cơ hội quý giá để đưa những nét đẹp đặc sắc của đất nước và con người Việt Nam tới gần hơn với người dân láng giềng Trung Quốc nói riêng và bạn bè năm châu nói chung, đồng thời là dịp để những người trẻ xa xứ chúng tôi gặp lại hồn Việt ngay giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng, quảng bá và tôn vinh hình ảnh và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

图片默认标题_fororder_222

Với cá nhân tôi, đây là lần thứ hai tôi được tham gia các hoạt động đón tiếp lãnh đạo Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngay sau chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường hồi tháng 4 vừa qua. Hi vọng rằng những chuyến thăm cấp cao như thế này của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta sẽ góp phần quan trọng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đồng thời giúp cho những người trẻ chúng tôi có thêm nhiều cơ hội thể hiện vai trò, tiếng nói và hoài bão của mình, đóng góp cho công tác ngoại giao nhân dân giữa hai nước, đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, cũng như thỏa mãn mong ước được cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết chúng tôi."”

Trong đêm liên hoan sân khấu “Ngày Văn hóa Việt Nam”, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã biểu diễn bản nhạc nổi tiếng của hai nước bằng đàn Bầu truyền thống, người Việt Nam coi đàn bầu là loại nhạc cụ độc đáo và hấp dẫn nhất. Tiếng đàn du dương, trầm lắng rất giống tiếng người, khiến ai đã nghe một lần cũng đều khó quên:

“Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”. Bài hát truyền thống Trung Quốc “Tổ Quốc Tôi ” được thể hiện bằng cây đàn bầu, khiến giai điệu bản nhạc trở nên độc đáo và hấp dẫn.

图片默认标题_fororder_33

Tiết mục múa “Nấm Báo Mưa” và “Sóng Lụa Ven Hồ” đã thể hiện các thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp cần cù, đội nón bận rộn với công việc trong màn mưa, đã thêu dệt nên dải cầu vồng bảy sắc đẹp mắt bằng đôi bàn tay khéo léo của mình. Hai nghệ sĩ Việt Nam Vũ Bá Nha và Xuân Anh hòa tấu  bằng đàn T’rưng và đàn Nhị bản nhạc phương Tây Kinh điển “Vũ Khúc Czardas” rất độc đáo, rất thu hút khán giả hiện trường. Điều cần giới thiệu thêm là, nghệ sĩ Vũ Bá Nha là thính giả nhiệt tình của Đài CRI, anh từng đoạt giải đặc biệt của cuộc thi “Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ” được mời đến thăm quan du lịch Quảng Tây, ngoài ra anh còn hân hạnh được mời đến tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 ngày thành lập Đài CRI.

图片默认标题_fororder_444

Sau khi xem xong buổi biểu diễn, bạn Tăng Tử Uy sinh viên năm thứ ba, trưởng lớp chuyên ngành tiếng Việt Nam Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tâm sự bằng tiếng Việt như sau:

 “Em Cảm thấy rất vui vẻ vì có thể thưởng thức nhiều tiết mục mang đặc sắc Việt Nam, em thấy rất hưng phấn. Em đến dự hoạt động hôm nay, vì em thấy Việt Nam là một nước giàu văn hóa, em rất thích Việt Nam. Em cảm thấy em rất muốn góp phần vào  công việc ngoại giao giữa hai nước Trung-Việt, và em sẽ tiếp tục cố gắng học tập tiếng Việt, tranh thủ tiếp tục góp phần cho sự nghiệp quan hệ của hai nước, hy vọng quan hệ của hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.”

图片默认标题_fororder_333

Trên đây Ngọc Ánh vừa chia sẻ với các bạn một số tiết mục và khung cảnh bên lề liên hoan “Ngày Văn Hóa Việt Nam 2019” diễn ra vào đêm 10 tháng 7 vừa qua...

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập