Nam Dương

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay tăng 7,2% - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ không chèn ép và kỳ thị bất cứ doanh nghiệp nước ngoài

12-07-2019 15:13:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_615

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây công bố số liệu cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Trung Quốc lên tới 478,33 tỷ Nhân dân tệ, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không chèn ép không kỳ thị bất cứ doanh nghiệp nước ngoài, sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp vốn nước ngoài.

  Số liệu cho thấy, nửa đầu năm nay, đầu tư của Hàn Quốc, Xin-ga-po, Nhật Bản và Đức giữ mức tăng hai con số. Trả lời câu hỏi của báo giới về mới đây có thông tin nói rằng chịu ảnh hưởng của cọ xát thương mại Trung – Mỹ, một số doanh nghiệp vốn nước ngoài lo lắng bị trả đũa bắt đầu rời khỏi Trung Quốc, ông Cao Phong cho biết, Trung Quốc không xảy ra tình hình vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc với quy mô lớn.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập