Kiều Quân

Các chuyên gia, học giả nước ngoài phê bình quyết định sai lầm của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

11-07-2019 15:23:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_9AA8965B3AEF962704ABEF98907EFCCF

Theo Tân Hoa xã: Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây phê chuẩn bán trang bị vũ khí trị giá 2 tỷ 220 triệu USD cho Đài Loan, dẫn tới sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Chuyên gia, học giả của một số nước cho biết, hành động này của Mỹ đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc. Lợi dụng việc bán vũ khí cho Đài Loan mưu toan kiềm chế Trung Quốc, cuối cùng ắt sẽ thất bại.

Giám đốc phân xã Oa-sinh-tơn tạp chí “Thông tin Sách lược toàn cầu” Mỹ William Jones cho biết, một số phần tử ngoan cố ôm ấp tư duy Chiến tranh Lạnh trong nước Mỹ vẫn lấy việc bán vũ khí cho Đài Loan làm “công cụ thuận tiện” để khiến quan hệ Trung-Mỹ trở nên căng thẳng.

Giáo sư danh dự Đại học Fukui Nhật Lăng Tinh Quang cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn việc bán vũ khí cho Đài Loan là một khiêu khích nghiêm trọng nữa của Chính phủ Mỹ đối với Chính phủ Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập