Sảnh Hoa

Con đường xóa đói giảm nghèo của vườn cây quý hiếm

11-07-2019 15:30:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thành phố Bằng Tường Quảng Tây nằm tại vùng biên giới Trung-Việt, là cửa khẩu đường bộ lớn nhất Trung Quốc đi vào ASEAN. Nơi đây môi trường sinh thái tươi đẹp, sắc thái biên quan độc đáo, bầu không khí điền viên đậm đà, đâu đâu cũng là phong cảnh thôn quê tươi đẹp.

Những năm qua, thành phố Bằng Tường kiên trì quan niệm phát triển “Non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc”, dựa vào tài nguyên sinh thái phong phú, kết hợp phát triển du lịch sinh thái và công tác xóa đói giảm nghèo, thông qua các hình thức như triển khai phổ cập khoa học rừng cây quý hiếm, du lịch suối khoáng, du lịch hái quả vườn cây, v.v, thúc đẩy công tác xóa đói giảm nghèo thu thành quả rõ rệt, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Mời các bạn nghe Sảnh Hoa giới thiệu về Con đường xóa đói giảm nghèo của vườn cây quý hiếm.

图片默认标题_fororder_0df431adcbef7609996cd6450ff9a4c97dd99eaa

Du khách đến du lịch thành phố Bằng Tường Quảng Tây thì Vườn cây quý hiếm thế giới nằm trong địa phận thị trấn Hạ Thạch làđiểm tham quan đầu tiên nhất định phải đến. Trong công viên có thảm thực vật đa dạng, cây cối xum xuê, dòng suối tuôn trào, suối nhỏ róc rách.

Đầu năm nay, Trang trại Lâm Nguyên được xây dựng nhờ vào tài nguyên sinh thái nơi đây đã giành danh hiệu “Nhà rừng 4 sao” trong cuộc bình chọn loạt du lịch rừng Quảng Tây năm 2018. Người phụ trách Lâm Lương Văn cho biết:

“Ở đây chúng tôi bố trí thành một khối, có ăn uống, bể bơi, nhà nghỉ, giải trí, thư giãn. Sau này sẽ phát triển càng nhiều dự án giải trí khác, để thu hút du khách, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập.”

Việc Vườn cây quý hiếm thế giới mở cửa ra bên ngoài là một biện pháp mới của Trung tâm Thực nghiệm lâm nghiệp nhiệt đới của Viện Khoa học Lâm nghiệp Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngành du lịch thành phố Bằng Tường phát triển, giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo.

Mới đây, dưới sự cùng đi của  Dương Mậu Tinh - công trình sư giàu kinh nghiệm của Trung tâm rừng nhiệt đới, nguyên Thường vụ Chính hiệp thành phố Bằng Tường, phóng viên đã đi khám phá thực địa vườn cây huyền bí sâu thẳm, tìm hiểu đóng góp của những người làm công tác lâm nghiệp đối với công tác xóa đói giảm nghèo tại vùng biên giới. Ông nói:

“Chúng tôi làm công tác lâm nghiệp, làm nghiên cứu khoa học đều là nhằm phục vụ xã hội, những điều đó mọi người đều không hiểu, ví dụ không hiểu về giống cây quý, thì chúng tôi làm sao mà quảng bá được. Chúng tôi muốn quảng bá thì nhất định phải để mọi người hiểu được, nếu mọi người không hiểu, khi chúng tôi đi quảng bá, bảo họ trồng giống cây này, họ cơ bản sẽ không làm theo. Cho nên xét về mặt phát triển sự nghiệp mà mói, chúng tôi phải khai thác mặt này. ”

图片默认标题_fororder_7a899e510fb30f2488e12c16e9b1d646ad4b0351

Vườn cây quý hiếm thế giới do Trung tâm thực nghiệm lâm nghiệp nhiệt đới Viện Khoa học Lâm nghiệp Trung Quốc dốc sức xây dựng hơn 60 năm qua. Diện tích Vườn rộng 200 héc-ta, trồng 1398 loại cây quý như cây vọng thiên, kim hoa trà, dương xỉ, cây vắp v.v, nổi tiếng trên thế giới. Công trình sư Dương Mậu Tinh cho biết:

“Chúng tôi đã thu thập khá nhiều giống cây quý hiếm, bởi trong nhiều năm nay, trách nhiệm chủ yếu của chúng tôi chính là thu thập giống cây quý, bất kể là giống cây nước ngoài hay là trong nước. Ví dụ như trong nước Trung Quốc tổng cộng có 8 loại thực vật hoang dã bảo hộ cấp I, ở đây đã có 4 loại”.

Những năm trước, sau khi Vườn cây quý hiếm mở cửa, rất nhanh đã tạo nên ấn tượng đầu tiên của thành phố Bằng Tường là “sinh thái tươi đẹp”. Rất nhanh nơi đây người đến đông nghịt, du khách đến tham quan cây quý và thư giãn giải trí nườm nượp không ngớt.

图片默认标题_fororder_c2fdfc039245d688657b72ca85e67a1bd21b2408

Vườn cây đã đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp, giới thiệu với du khách kiến thức trồng trọt và giá trị kinh tế của cây quý. Công trình sư Dương Mậu Tinh nói:

“Hiện nay chúng tôi chủ yếu lựa chọn cây vắp, ngoài ra còn có cây gụ Veneer châu Mỹ, cây tếch, huỳnh đàn, đàn hương v.v, đều là những giống cây quảng bá chính, ngoài ra còn kết hợp với việc quảng bá một số loại chè, ví dụ như kim hoa trà v.v. ”

Cây vắp có chất gỗ cứng, rất quý hiếm. Loại cây này có thân cây đẹp, lá  đỏ, hàm lượng tinh dầu đạt 85%, là loài cây có hàm lượng tinh dầu cao nhất trong thực vật thân gỗ, là loài năng lượng sinh vật có giá trị rất cao.

Ngay từ hơn 30 năm trước, Trung tâm Rừng nhiệt đới đã nhận thức được giá trị quan trọng của cây vắp đối với công tác giúp quần chúng xóa đói giảm nghèo, luôn chú trọng nghiên cứu khai thác loài cây này, hiện nay, số lượng trồng và trình độ nghiên cứu khai thác loại cây này tại đây đã dẫn đầu tại Trung Quốc. Công trình sư Dương Mậu Tinh nói:

“Trồng loại cây này trước hết sẽ hình thành một cảnh quan rừng cây lá đỏ, sau đókhởi động dự án du lịch thông qua cảnh quan này, sau khi khởi động ngành du lịch được phát triển là có thu nhập. Khi ngành du lịch kém phát triển thì chúng tôi không ngừng khai quật lên, xanh hóa vườn cây, hiệu quả rất khả quan. Như loại cây vắp đã trồng 8-10 năm nay, một gốc có thể bán hàng nghìn NDT, 3000-5000 là chuyện hết sức bình thường.”

图片默认标题_fororder_cdbf6c81800a19d8cf48a3c913de858ea71e465f

Công trình sư Dương Mậu Tinh chỉ về một gốc cây thân to nói, đây chính là cây tếch, loại cây này thân cây rất cứng, chủ yếu dùng làm sàn gỗ, đóng tàu thuyền, công nghiệp quân sự v.v, đồng thời nó sinh trưởng rất nhanh, cũng là một giống cây rất có giá trị của Quảng Tây. Ông nói:

“Trên thị trường quốc tế, chẳng hạn như tại Mi-an-ma, giá giao lên tàu của loại gỗ này lên đến 30-40 nghìn Nhân dân tệ/mét khối. Như loại cây này, nếu chặt xuống là có được 100 nghìn Nhân dân tệ. Thực ra nếu phát triển loại cây này, mỗi người trồng 8-10 cây, là có thể giải quyết tốt vấn đề làm giàu, dưỡng lão”

图片默认标题_fororder_b21c8701a18b87d6893da078252c2f3d1f30fd07

Công trình sư Dương Mậu Tinh còn thể hiện trước phóng viên tương lai tốt đẹp của việc quảng bá trồng giống cây quý quy mô lớn: xanh hóa vườn cây giúp nâng cao khí chất thành phố, lá đỏ hắp núi giúp tạo dựng tấm danh thiếp du lịch, mua bán cây non giúp người dân nhanh chóng làm giàu.

Nhằm thực hiện mục tiêu này, Vườn cây quý hiếm đã lựa chọn gần 60 giống cây quý cũng như hình thức kinh doanh tiên tiến để tiếp tục quảng bá ra xã hội. Điều có thể nhìn thấy là, trong tương lai lá đỏ rực rỡ sẽ hiện lên khắp vùng biên quan, mang lại hanh phúc cho con cháu đời sau.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập