Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/7, Kênh Truyền hình Tin tức I-ran đưa tin cho biết, Bộ Ngoại giao I-ran cùng ngày ra tuyên bố, I-ran vẫn giữ thái độ cởi mở đối với đàm phán xoay quanh vấn đề hạt nhân I-ran.
Trong tuyên bố, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Mu-sa-uy cho biết, I-ran không mong muốn gây tình hình căng thẳng trên vấn đề hạt nhân I-ran, các nước châu Âu nếu muốn làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay, thì cần có nghĩa vụ giải quyết “căn nguyên tình hình căng thẳng”.
Ông Mousawi cho biết, I-ran vẫn tôn trọng Thỏa thuận Hạt nhân I-ran, nhưng dưới tình hình hiện nay, I-ran cần phải bảo vệ quyền và lợi ích của nước mình. Ông đặc biệt khẳng định rằng, cội nguồn của vấn đề hạt nhân I-ran chính là chính sách chống I-ran của Mỹ, “việc rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân I-ran một cách trái phép, đơn phương, và thực hiện biện pháp trừng phạt phạm vi lớn, là biểu hiện điển hình của chính sách chống I-ran của Mỹ” .