Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/6, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 19, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất cần phải xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành mẫu mực về đoàn kết tin cậy lẫn nhau, cùng gánh vác an nguy, cùng có lợi cùng thắng, bao trùm và tham khảo lẫn nhau, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải càng gắn bó hơn, thể hiện sự ủng hộ và dẫn dắt của Trung Quốc đối với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
“Tinh thần Thượng Hải” chủ trương tin vậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, hiệp thương, tôn trọng văn minh đa dạng, tìm kiếm cùng phát triển, là bí quyết duy trì sức sống thịnh vượng và động lực hợp tác mạnh mẽ cho Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kể từ khi thành lập, cũng là gốc rễ tìm giải pháp cho vấn đề nan giải của thời đại, hóa giải thách thức rủi ro của tổ chức này trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Chính vì vậy, chủ trương chính sách mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất tại Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải các lần trước, luôn xoay quanh “tinh thần Thượng Hải”. Tại Hội nghị cấp cao lần này, 4 điểm chủ trương mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất cũng nhằm vào hiện thực.
Cụ thể mà nói, chủ trương xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành mẫu mực “đoàn kết tin cậy lẫn nhau”, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh cọ xát cạnh tranh quốc tế hiện nay leo thang, đọ sức địa chính trị gia tăng.
Về chủ trường xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành mẫu mực “cùng gánh vác an nguy” xuất phát từ tạo môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển của khu vực.
Về chủ trương xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành mẫu mực “cùng có lợi, cùng thắng”, đã phản ánh đòi hỏi phát triển trước mắt của các thành viên tổ chức.
Về chủ trương xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thành mẫu mực “bao trùm và tham khảo lẫn nhau”, xuất phát từ tạo động lực bền vững cho sự phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Dẫn dắt bằng “Tinh thần Thượng Hải”, giành được sức mạnh từ đoàn kết hợp tác, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải chắc chắn sẽ thực hiện phát triển lớn hơn, tạo cảm giác an toàn và được hưởng lợi nhiều hơn cho nhân dân, cũng sẽ tạo tính ổn định nhiều hơn cho sự phát triển của toàn cầu.