Mẫn Linh

Công bố kết quả chọn lọc dự án hợp tác quốc tế đợt đầu của Trạm Vũ trụTrung Quốc tại Viên

13-06-2019 14:34:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

 Ngày 12/6, tại Viên, Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc và Văn phòng Liên Hợp Quốc về ngoại tầng không gian phối hợp tổ chức họp báo, công bố kết quả dự án đợt đầu được chọn học triển khai thí nghiệm khoa học trên Trạm Vũ trụ Trung Quốc, đánh dấu hợp tác quốc tế của Trạm Vũ trụ Trung Quốc bước sang giai đoạn mới. 

图片默认标题_fororder_CqgNOl0Br-aAXg4ZAAAAAAAAAAA470.550x366

Tháng 5/2018, Trung Quốc và Văn phòng Liên Hợp Quốc về ngoại tầng không gian phối hợp thông báo Trạm Vũ trụ Trung Quốc mở cửa với tất cả các nước, tổ chức và thực thể dân doanh, tạo cơ hội cho các nhà khoa học trên khắp thế giới triển khai thí nghiệm khoa học vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Trung Quốc. Sau khi thông báo được công bố, cả thảy nhận được 42 bản kiến nghị dự án của 27 nước, liên quan đến 9 lĩnh vực như y học vũ trụ, công nghệ vũ trụ, khoa học sự sống và công nghệ sinh học, khoa học Trái đất, ứng dụng công nghệ mới, v.v..

Sau gần một năm chọn lọc, Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc và Văn phòng Liên Hợp Quốc về ngoại tầng không gian ngày 12 cùng tuyên bố 9 dự án của 23 thực thể đến từ 17 nước trúng tuyển vào danh sách dự án thí nghiệm khoa học đợt đầu của Trạm Vũ trụTrung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Viên, ông Vương Quần cho biết, Trung Quốc mong truyền đi thông điệp tích cực với thế giới về Trung Quốc mở cửa và hợp tác cùng thắng thông qua một loạt hành động thực tế này. Đại sứ Vương Quần nói:

“Trạm Vũ trụkhông những mở cửa với các nước đang phát triển, mà còn mở cửa với các nước phát triển, thông điệp được truyền đi là hợp tác và cùng thắng”.

Trạm Vũ trụTrung Quốc dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng vào năm 2022. Nhằm làm tốt công tác chọn lọc dự án, Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc và Văn phòng Liên Hợp Quốc về ngoại tầng không gian tổ chức thành lập Ủy ban chọn lọc và đánh giá dự án và Nhóm chuyên gia đánh giá và thẩm định quốc tế, chủ yếu đánh giá về ý nghĩa khoa học và tính khả thi của dự án.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Liên Hợp Quốc về ngoại tầng không gian Đi Pi-pô (Di Pippo) hoan nghênh Chính phủ Trung Quốc mở cửa tài nguyên ứng dụng của Trạm Vũ trụTrung Quốc với các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi luôn dốc sức khiến ngày càng nhiều nước đang phát triển và khu vực có thể sử dụng ngoại tầng không gian vì mục đích hòa bình và được hưởng lợi từ đó. Đối với một số nước đang phát triển mà nói, việc Trung Quốc mở cửa Trạm Vũ trụ đã mở ra cánh cửa cho họ tiến vào vũ trụ. Nay chứng kiến 9 dự án xuất sắc được chọn lọc từ hàng chục đơn xin, tôi thực sự lấy làm tự hào vì được tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế của Trạm Vũ trụTrung Quốc”.

Chuyên gia Áo về vật lý vũ trụ tham dự hoạt động cùng ngày, ông Ru-đốp (Rudolf) cho biết, hoạt động cùng ngày không những khiến ông hiểu biết sâu rộng hơn về Trạm Vũ trụ Trung Quốc, mà còn khiến ông là nhà khoa học tràn đầy sự mong đợi đối với hợp tác vũ trụ giữa Áo và Trung Quốc trong thời gian tới.

“Trung Quốc mở cửa Trạm Vũ trụ đã nêu tấm gương rất tốt cho các nước triển khai hợp tác vũ trụ, việc này sẽ khiến mỗi người đều được hưởng lợi, cũng phù hợp tôn chỉ sử dụng ngoại tầng không gian vì mục đích hòa bình của Liên Hợp Quốc, tôi sẵn sàng tham gia nếu Áo và Trung Quốc có cơ hội triển khai hợp tác thám hiểm vũ trụ trong thời gian tới”.

 

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập