Duy Hoa

Phó Thủ tướng Thái Lan kêu gọi các nước châu Á đoàn kết lại để ứng phó chủ nghĩa bảo hộ thương mại

13-06-2019 14:26:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 11/6, Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế-thương mại Quảng Đông Trung Quốc – Thái Lan do Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Đông, Phòng Thương mại người Thái Lan gốc Hoa và Phòng Thương mại thanh niên Thái Lan gốc Hoa cùng tổ chức đã diễn ra tại Băng-cốc. Đại diện giới chính trị, thương mại và doanh nghiệp hai nước Trung Quốc và Thái Lan, hơn 600 người đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thái Lan Xổm-kít Cha-tu-sỉ-pi-tắc (Somkid Jatusripitak) chỉ rõ, cọ xát thương mại Trung-Mỹ là khủng hoảng, càng là cơ hội, các nước châu Á nên đoàn kết lại để cùng ứng phó chủ nghĩa bảo hộ thương mại. 

图片默认标题_fororder_728da9773912b31bcb3339045387ce7edbb4e1e1

Phó Thủ tướng Xổm-kít cho biết, những ảnh hưởng do chủ nghĩa bảo hộ thương mại mang lại cho kinh tế thế giới đã hiển hiện. Là một khâu trong chuỗi thương mại toàn cầu, xuất khẩu của Thái Lan giảm liên tục trong mấy tháng qua, nhưng trong khủng hoảng cũng chứa đựng cơ hội. Trong tình hình sức ép kinh tế xuống dốc gia tăng hiện nay, các nước châu Á cần phải ủng hộ lẫn nhau, chỉ có hợp tác mới có thể khiến châu Á trở nên lớn mạnh hơn. Ông nói: 

“Chúng ta từng rất phụ thuộc vào kinh tế loại hình xuất khẩu, dựa vào nước khác mua sản phẩm của mình, từng một dạo nghĩ rằng bất kể sản xuất sản phẩm gì, miễn là bán ra được là được. Nhưng, một khi kinh tế thế giới không sáng sủa, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên gian nan. Khủng hoảng trước mắt nói với chúng ta rằng cần phải biết dựa vào mình, khiến mình trở nên lớn mạnh. Các nước châu Á cần phải trao đổi và ủng hộ lẫn nhau, khủng hoảng cũng sẽ khiến chúng ta càng đoàn kết hơn, chỉ có hợp tác mới có thể khiến chúng ta trở nên lớn mạnh hơn”.

Ông Xổm-kít cảm ơn Chính phủ Trung Quốc cử đoàn đại biểu kinh tế-thương mại đến thăm Thái Lan, cùng Chính phủ và giới doanh nghiệp Thái Lan thảo luận kết nối sâu giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, xây dựng vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao và Kế hoạch phát triển Thái Lan 4.0, xây dựng Hành lang Kinh tế phía Đông. Ông cho biết, Thái Lan sẽ phát huy đầy đủ vai trò của nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, dốc sức ủng hộ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Ông nói:

“Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc dẫn đoàn đại biểu nhà doanh nghiệp đồ sộ đến thăm Thái Lan, giống như anh trai đến giúp em trai và em gái đang trong cảnh khó khăn. Rất cảm ơn Đoàn đại biểu nhà doanh nghiệp Trung Quốc đến Thái Lan vào giờ phút này, tin rằng hợp tác kinh tế-thương mại giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ khiến kinh tế của hai nước nói riêng và cả khu vực ASEAN nói chung được hưởng lợi ích”.

Tháng 4 năm nay, Phó Thủ tướng Xổm-kít cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Thái Lan đến Bắc Kinh tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2. Ông cho rằng, hội nghị lần này đã thắp sáng hy vọng cho nhiều nước bị phủ bóng đen chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ông nói:

“Sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ đã trở thành nhịp cầu kết nối các nước, nó tích cực đề xướng cải cách mở cửa, kết nối, kinh tế xanh, gắn kết lòng dân. Sáng kiến do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra này đã bắc nhịp cầu hợp tác và hữu nghị giữa nhiều nước, nhận được sự ca ngợi và ủng hộ của các nước. Lần này, Trung Quốc cử đoàn đại biểu nhà doanh nghiệp đến Thái Lan, để Quảng Đông và vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao trở thành nhịp cầu kết nối Trung Quốc và các nước ASEAN, mong các nước ASEAN nắm bắt cơ hội này, mở rộng hợp tác thiết thực với Trung Quốc, cùng phòng chống những ảnh hưởng do chủ nghĩa bảo hộ thương mại mang lại”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập