Nam Dương

WHO: Y học truyền thống và Y học bổ sung được áp dụng tại 170 nước thành viên

13-06-2019 14:27:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_939407c218cb2c1_size507_w900_h600

Theo Tân Hoa xã: Phát biểu tại Phân Diễn đàn “Thực hiện chăm sóc sức khoẻ toàn dân – Y học truyền thống” của Đại hội Diễn đàn Chăm sóc sức khoẻ toàn cầu thuộc Diễn đàn châu Á Bác Ngao diễn ra ngày 12/6, Giám đốc Phòng Y học truyền thống, Y học bổ sung và Y học sát nhập của Tổ chức Y tế thế giới, ông Trương Kỳ cho biết, theo “Báo cáo toàn cầu về Y học truyền thống và bổ sung năm 2019” mới nhất do Tổ chức Y tế thế giới công bố, tính đến năm 2018, y học truyền thống và y học bổ sung đã được áp dụng tại 170 nước thành viên của Tổ chức Y tế thế giới, che phủ toàn cầu.

Ông Trương Kỳ cho biết, vì thiếu những dữ liệu và thông tin đáng tin cậy để các nước thành viên tìm hiểu tình hình phát triển và vị thế của y học truyền thống và y học bổ sung trên toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới đã đứng ra tổ chức một số cuộc điều tra trên phạm vi toàn cầu.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập