Mẫn Linh

Thống đốc các bang Mỹ phê bình chính sách thương mại của Nhà Trắng gây phương hại tới kinh tế nước mình – khuyến khích chính quyền càng nhiều bang tăng cường hợp tác với Trung Quốc

24-05-2019 15:07:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CqgNOlznWvyAa4O0AAAAAAAAAAA555.950x633

Diễn đàn Tỉnh trưởng – Thống đốc bang Trung Quốc – Mỹ lần thứ 5 diễn ra tại thành phố Lê-xinh-tơn, bang Ken-túc-ki, Mỹ từ ngày 22-24/5. Trả lời phỏng vấn trong thời gian Diễn đàn, ông Mát Bê-vin (Matt Bevin), Thống đốc bang Ken-túc-ki; ông Xi-rút Ha-bíp (Xyrus Habib), Phó Thống đốc bang Oa-xinh-tơn... phê bình tính không xác định do chính sách thương mại của Chính phủ Mỹ mang lại gây phương hại tới kinh tế Mỹ, đồng thời cho biết sẽ khuyến khích chính quyền càng nhiều bang Mỹ tăng cường hợp tác với Trung Quốc. 

Diễn đàn Tỉnh trưởng – Thống đốc bang Trung Quốc – Mỹ lần thứ 5 tập trung vào các chương trình nghị sự gồm quan hệ kinh tế-thương mại, giáo dục, văn hóa, ngành chế tạo tiên tiến, xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như thương mại điện tử.

Diễn đàn lần này diễn ra đúng vào lúc Chính phủ Mỹ một lần nữa đơn phương leo thang cọ xát thương mại Trung – Mỹ, người phụ trách chính quyền một số bang Mỹ tham dự Diễn đàn cho biết chính sách thương mại của Chính phủ Mỹ đã mang lại tính không xác định, gây phá hoại cực lớn cho các doanh nghiệp Mỹ. Ông Mát Bê-vin, Thống đốc bang Ken-túc-ki trả lời phỏng vấn của báo giới cho biết, trong bối cảnh hiện nay, tính không xác định của chính sách đã gây phiền phức cho đầu tư của doanh nghiệp Mỹ:

“Tính không xác định sẽ khiến các doanh nghiệp Mỹ thấy gian nan. Đối với các doanh nghiệp mà nói, phải trả giá đắt đỏ cho tính không xác định, bởi vì so với thiệt hại về giá thành, điều mà tính không xác định mang lại là sự tổn thất về giá thành cơ hội. Khi doanh nghiệp muốn tiến hành đầu tư tiếp theo, nhưng do chính sách thương mại không xác định nên đành phải ‘giữ tiền trong ví’, như vậy đã phát sinh giá phải trả”.

Trong hơn một năm qua, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng tham vấn về vấn đề kinh tế-thương mại, thế nhưng, đầu tháng này, Chính phủ Mỹ đột nhiên tuyên bố tăng thêm thuế suất thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, dẫn đến tình trạng căng thẳng của quan hệ thương mại song phương trầm trọng thêm. Cùng với đó, phương Tây mới đây xuất hiện cách nói về cái gọi là kinh tế Trung Quốc – Mỹ “tách rời”. Về cách nói này, ông Bê-vin nêu rõ, kinh tế Trung Quốc – Mỹ “tách rời” là điều không thể, không hiện thực, kinh tế Trung – Mỹ tuỳ thuộc lẫn nhau, không thể tách rời nhau:

“Việc ‘tách rời’ sẽ không xảy ra. Tại sao? Bởi vì Mỹ không thể tách rời với Trung Quốc, Trung Quốc cũng không thể tách rời với Mỹ. Đây là hiện thực. Những người có quan điểm nói trên có thể mặc sức cổ suý cách nói ‘tách rời’, nhưng những người tiêu dùng bình thường đi mua đồ hàng ngày lại nói một cách khác. Người Mỹ thích mua hàng Trung Quốc, tôi nghĩ người Trung Quốc cũng thích hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Chúng ta cần nhau. Một Trung Quốc lớn mạnh có lợi cho Mỹ, một nước Mỹ lớn mạnh cũng có lợi cho Trung Quốc”.

Phó Thống đốc bang Oa-xinh-tơn Ha-bíp nêu rõ, cách nói “tách rời” không phù hợp dân ý và lòng dân hai nước Trung – Mỹ.

“Cụm từ ‘tách rời’ không cắm rễ trong nguyện vọng của nhân dân, không phải điều mà nhân dân hai nước mong muốn. Điều mà nhân dân mong muốn là tối đa hóa lợi ích do thương mai mang lại. Mỗi người đều làm việc mà mình sở trưởng nhất, trao đổi thương mại, chúng ta cũng cần nỗ lực giảm bớt hàng rào. Đây mới là sự thật. Đây là điều mà người dân Trung Quốc, người dân bang Oa-xinh-tơn mong muốn, tôi tin rằng cũng là điều mà người dân bang Ken-túc-ki mong muốn”.

Ông Ha-bíp nói với phóng viên rằng, trong thời gian tham dự Diễn đàn, ông và các đối tác hợp tác Trung Quốc đã có các cuộc đối thoại giàu thành quả, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác đã có giữa hai bên.

图片默认标题_fororder_CqgNOlznWv6AKc3pAAAAAAAAAAA933.950x633

图片默认标题_fororder_CqgNOlznWv6AUOHGAAAAAAAAAAA170.950x633

图片默认标题_fororder_CqgNOlznWv-AKQsHAAAAAAAAAAA941.950x633

图片默认标题_fororder_CqgNOlznWv-AGMDCAAAAAAAAAAA767.950x633

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập