Duy Hoa

Đại diện Trung Quốc yêu cầu giải quyết tận gốc vấn đề bảo vệ thường dân

24-05-2019 16:13:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/5, phát biểu tại phiên thảo luận mở về vấn đề bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Mã Triều Húc yêu cầu tăng cường đề phòng xung đột, giải quyết tận gốc vấn đề bảo vệ thường dân.

Đại sứ Mã Triều Húc cho biết, năm nay là kỷ niệm 70 năm “Công ước Giơ-ne-vơ” và 20 năm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xác định chương trình nghị sự bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang. Nhưng, thường dân vẫn là nạn nhân trước tiên trong chiến tranh và xung đột vũ trang, chiếm tuyệt đại đa số trong số người thương vong trong xung đột. Hiện nay, tình hình an ninh quốc tế vẫn rất gay go. Xung đột vũ trang ở một số khu vực vẫn đang tiếp diễn, làm một lượng lớn thường dân thương vong. Cần phải áp dụng biện pháp thiết thực và hữu hiệu, đảm bảo an toàn cho người dân trong xung đột.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập