Thu Nguyệt

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết Mỹ không cần đưa thêm quân đến khu vực Trung Đông

24-05-2019 15:56:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_908fa0ec08fa513dc7049d4e93a88bffb3fbd93b

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm phát biểu với báo giới rằng, ông cho rằng hiện nay Mỹ không cần đưa thêm quân đến khu vực Trung Đông. Nhưng ông đồng thời cho biết, nếu cần, ông sẽ đưa thêm quân đến Trung Đông bất cứ số lượng bao nhiêu.

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Xa-na-han nói với phóng viên rằng, trước đó, những thông tin của báo giới Mỹ về Lầu năm góc đang cân nhắc tăng 5.000 hoặc 10.000 binh sĩ đến Trung Đông là không chính xác. Nhưng ông đồng thời cho biết, Mỹ sẽ nâng cao năng lực bảo vệ quân sự tại Trung Đông, nói rằng có thể sẽ liên quan tới tăng quân. Ông Xa-na-han còn nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ là răn đe chứ không phải là phát động chiến tranh.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập