Duy Hoa

Đạo diễn Trần Anh Hùng: Nhiệm vụ của phim là gây xúc động cho khán giả

24-05-2019 16:21:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_陈英雄7

Năm 1993, bộ phim “Mùi đu đủ xanh” khiến người hâm mộ điện ảnh toàn thế giới biết đến đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Tuần trước, đạo diễn Trần Anh Hùng đã có mặt tại Bắc Kinh, nhận lời mời tham gia hoạt động “Đối thoại với các bậc thầy điện ảnh” trong khuôn khổ Tuần lễ điện ảnh-truyền hình châu Á, cùng các bậc thầy điện ảnh nhiều nước như đạo diễn Trung Quốc Trần Khải Ca, đạo diễn I-ran Majid Majidi, v.v. tham gia những hoạt động chủ đề như “Điện ảnh và sự kế thừa văn hóa ở châu Á”. Khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng, đạo diễn Trần Anh Hùng cho biết: “Giao lưu văn hóa giữa các nước châu Á từ trước đến nay luôn diễn ra, chưa bao giờ dừng lại”. Là nhà làm phim xuất thân chuyên ngành triết học, ông cho rằng nhiệm vụ của những bộ phim là gây xúc động cho khán giả.

图片默认标题_fororder_陈英雄1

Đạo diễn Trần Anh Hùng vóc dáng không cao, hơi gầy, ánh mắt rất điềm tĩnh, thậm chí có vẻ hơi ngượng nghịu, giống như nét đẹp của phụ nữ được thể hiện trong phim “Mùi đu đủ xanh” do ông làm đạo diễn. Ông cho rằng, dường như mọi nghệ sĩ đều muốn biết người ở các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. đang làm những việc gì, theo ông, “Nguyện vọng này chưa bao giờ dừng lại”.

Đạo diễn Trần Anh Hùng năm nay 57 tuổi, sinh ra ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, năm mười mấy tuổi, ông đến Pháp và định cư tại Pa-ri. Tại Pa-ri, ông học chuyên ngành triết học, một lần ngẫu nhiên, ông xem phim “Một tử tù trốn thoát” của đạo diễn Robert Bresson, nhà làm phim tiêu biểu trong trào lưu “làn sóng mới”, từ đó ông đã yêu điện ảnh một cách cuồng nhiệt, và đến Học viện Louis-Lumiere chuyên đào tạo nhà quay phim học nghề quay phim.

图片默认标题_fororder_青木瓜1

Năm 1993, Trần Anh Hùng ra mắt công chúng với bộ phim “Mùi đu đủ xanh”, tác phẩm đầu tay của ông. Bộ phim này quay trong một trường quay ở Pháp, sau khi công chiếu đã vang bóng một thời, và đoạt giải thưởng Máy quay vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 46, đoạt giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Cesar Pháp lần thứ 19, và được đề cử tranh giải Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 66.

图片默认标题_fororder_青木瓜7

Khi giải thích về tâm nguyện lúc đầu sáng tác bộ phim này, ông Trần Anh Hùng nói rằng: “Tôi muốn thể hiện tinh thần cống hiến của phụ nữ qua phim ‘Mùi đu đủ xanh’”. Về phụ nữ, ông không hết lời ca ngợi. Ông cho rằng, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có tinh thần cống hiến, từ thiếu nữ đến phụ nữ trẻ, lại đến phụ nữ tuổi trung niên, ai ai cũng thế. Trong cuộc sống, một số phụ nữ bị chồng bỏ, nhưng họ vẫn tiếp tục cống hiến cho gia đình. Những phụ nữ đến tuổi già vẫn cống hiến mọi thứ cho các thế hệ sau của mình trong tình huống người chồng đã mất. Ông Trần Anh Hùng nói: “Đây là đạo đức cao đẹp của phụ nữ châu Á trong thời đại đó, tức cống hiến hết mình cho gia đình. Đây chính là chủ đề mà tôi muốn thể hiện trong bộ phim ‘Mùi đu đủ xanh’”.

图片默认标题_fororder_陈英雄2

Trong bộ phim “Mùi đu đủ xanh”, ông Trần Anh Hùng đã miêu tả vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ cũng như những tổn thương từ bạo lực mà phụ nữ phải hứng chịu. Ông nói: “Họ có thể bị đối xử hết sức bất công, một số người thậm chí lựa chọn tự tử, nhưng nếu họ đủ kiên cường, không tự tử, tôi mong họ đối xử cuộc sống với tính bền kiên trì mãi. Khi phụ nữ đủ dịu dàng, dù chỉ là một chút bạo lực, cũng là hết sức không công bằng đối với họ. Trong phim ‘Mùi đu đủ xanh’, tôi muốn thể hiện sức mạnh của sự dịu dàng”.

Là một nhà làm phim học chuyên ngành triết học, đạo diễn Trần Anh Hùng giữ thái độ bảo thủ đối với chức năng xã hội của điện ảnh. Ông cho rằng, giống như các hình thức nghệ thuật khác, điện ảnh chỉ là một vật chuyên chở nghệ thuật, “Nhiệm vụ của điện ảnh là gây xúc động cho khán giả, còn đây là sự trải nghiệm rất riêng tư. Qua phim, nhà làm phim phải gây xúc động cho từng cá thể, để họ đồng thuận với sự trải nghiệm cá nhân rất riêng tư của đạo diễn, như vậy mới thật sự gây xúc động cho trái tim của khán giả”. Còn sự xúc động này rất không dễ thực hiện được. Tuy nhiên, ông Trần Anh Hùng tin rằng, một bộ phim hay sẽ gợi ý cho khán giả, “để khán giả nhận biết mình tốt hơn, hiểu biết mình tốt hơn, trong khi bị cảm động, khán giả có lẽ sẽ phân tích và phản tỉnh lại vì sao mình có tình cảm như vậy”.

图片默认标题_fororder_大象席地而坐2

Điều mà khiến mọi người bất ngờ là, ông Trần Anh Hùng rất ít khi xem phim, hiện nay mỗi năm ông chỉ xem 4 bộ phim, vì ông thường xuyên đi lại giữa các nơi trên thế giới. Ông nói: “Tuổi thọ của một bộ phim rất ngắn, nếu bạn không đi xem khi bộ phim đang công chiếu, rất có khả năng bộ phim ấy đã hết thời hạn công chiếu”. Thời gian gần đây, bộ phim Trung Quốc mà ông muốn xem là “Chú voi ngồi im trên đất”, nhưng vì lỡ thời hạn công chiếu, cuối cùng ông cũng chưa được xem, ông nói: “Tôi cảm thấy rất tiếc”.

图片默认标题_fororder_三轮车夫1

Năm 1995, khi làm phim “Xích lô”, ông từng hợp tác với diễn viên Hồng Công Lương Triều Vĩ. Trong con mắt của ông, Lương Triều Vĩ là một người rất có tài năng. Ông nói: “Tôi là người ít nói, Lương Triều Vĩ cũng ít nói, trong quá trình làm phim, hai người chúng tôi cũng không giao lưu với tính cách của vai diễn, hợp tác giữa chúng tôi diễn ra trong sự im lặng tự nhiên, rất thành công. Lương Triều Vĩ là diễn viên tôi đánh giá cao”. Bộ phim “Xích lô” đã được trao giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 52.

图片默认标题_fororder_挪威森林1

Ông Trần Anh Hùng tiết lộ rằng ông liên hệ không nhiều với Lương Triều Vĩ, nhưng người vợ của ông thỉnh thoảng gửi thư email, liên hệ với Lương Triều Vĩ. Ông cho biết: “Lương Triều Vĩ từng cho hai vợ chồng chúng tôi niềm vui bất ngờ. Lúc bộ phim ‘Rừng Na Uy” do tôi đạo diễn đang có suất chiếu sớm, Lương Triều Vĩ đến Pháp thăm chúng tôi, ba người chúng tôi đã cùng đi xem phim này”.

图片默认标题_fororder_永恒2

Ông Trần Anh Hùng tuy không có nhiều tác phẩm, nhưng tác phẩm nào cũng được khán giả đánh giá cao. Năm 2016, ông Trần Anh Hùng làm bộ phim “Vĩnh cửu”, thu hút 3 nữ ngôi sao gồm Audrey Tautou, Melanie Laurent đóng vai chính trong phim “Định mệnh” và Berenice Bejo đóng vai nữ chính trong phim “Nghệ sĩ” tham gia diễn xuất. “Vĩnh cửu” là bộ phim tiếng Pháp đầu tiên của ông Trần Anh Hùng, kể lại câu chuyện của phụ nữ 3 thế hệ cùng con cái của họ xảy ra trong thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20. Mối quan tâm vào phụ nữ là chủ đề sáng tác chính của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Năm 2011, ông Trần Anh Hùng nhận lời mời đảm nhiệm giám khảo bình chọn giải Kim Tước của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 14. Khi trả lời câu hỏi về khả năng hợp tác với làng điện ảnh Trung Quốc trong thời gian tới, ông Trần Anh Hùng nói: “Tôi muốn làm một bộ phim Trung Quốc với đề tài tình yêu tuyệt vời”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập