Duy Hoa

“Cây gậy” thuế quan không dọa được doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc

23-05-2019 16:07:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Mỹ nói rằng trong tình hình áp thêm thuế quan với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, một số doanh nghiệp sẽ chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc sang Việt Nam và các nước châu Á khác, và một số doanh nghiệp Mỹ sẽ chuyển về Mỹ. Luận điệu này đi ngược với thường thức quy luật kinh tế thị trường, chỉ là sự suy đoán chủ quan có dụng ý xấu của Mỹ.

图片默认标题_fororder_timg (8)

Mọi người đều biết, kinh tế Trung Quốc hiện đang chuyển sang phát triển chất lượng cao, có vị thế tăng dần trong chuỗi ngành nghề và chuỗi giá trị toàn cầu, những ngành sản xuất cấp trung bình và thấp trong đó có ngành dệt may, giầy dép, mũ dịch chuyển sang nước ngoài phù hợp với quy luật phát triển của sự dịch chuyển ngành nghề trên toàn cầu, ăn khớp với xu thế Trung Quốc chuyển biến từ loại hình mở cửa kiểu xuất nhập khẩu hàng hóa và yếu tố sang loại hình mở cửa kiểu xuất nhập khẩu cơ chế như quy tắc, là trạng thái bình thường của nền kinh tế thị trường, tuyệt đối không phải do việc Mỹ áp thêm thuế quan với các mặt hàng Trung Quốc dẫn đến. Mỹ cố tình gắn hai việc này với nhau là muốn dùng “cây gậy” thuế quan dọa dẫm các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc, đạt mục đích xấu xa bôi nhọ Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_timg (10)

Tuy nhiên, luận điệu này của Mỹ đã bị hiện thực tát vào mặt một cách bạc bẽo. Mỹ giơ cao “cây gậy” thuế quan không thể dọa được các doanh nghiệp vốn nước ngoài phát triển tại Trung Quốc, ngược lại khiến các doanh nghiệp sản xuất Mỹ buộc phải đồng loạt ra đi, làm trầm trọng thêm khủng hoảng “rỗng ruột” ngành nghề Mỹ. Người gây nên hai tình huống hoàn toàn khác hẳn nhau này chính là tầng lớp quyết sách Mỹ thi hành “chủ nghĩa ích kỷ cực đoan”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập