Sảnh Hoa

Giai đoạn mới, xu thế mới và hợp tác mới——Diễn đàn hợp tác báo giới Trung Quốc-ASEAN năm 2019 đã diễn ra tại Bắc Kinh

22-05-2019 13:05:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Diễn đàn hợp tác báo chí Trung Quốc-ASEAN năm 2019 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Chủ đề của diễn đàn lần này là “Giai đoạn mới, xu thế mới và hợp tác mới”, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận xoay quanh hai chủ đề như “mở ra trang sử mới hợp tác cùng thắng” và “xây dựng tương lai mới phát triển hài hoà”. Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

Trong lễ khai mạc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc Quách Vệ Dân phát biểu cho biết, Trung Quốc mong cùng với ASEAN, lấy việc cùng tổ chức Năm Giao lưu báo chí Trung Quốc-ASEAN làm cơ hội mới, tăng cường hợp tác giao lưu báo chí, thúc đẩy kết nối lòng dân, đi sâu quan hệ đối tác chiến lược song phương. Ông mong báo giới hai bên tiếp tục nỗ lực, cùng hát bài phát chính giữ gìn hoà bình và ổn định châu Á, cùng phát tiếng nói hay phát triển hợp tác, cùng có lợi và cùng thắng, thúc đẩy báo giới phát triển sáng tạo và hợp tác giao lưu lên tầm cao mới.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190522130139

 Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký ASEAN Mochtan phát biểu cho biết, “Bố cục báo chí thế giới hiện nay đã có biến đổi to lớn, công nghệ báo chí cũng có sự tiến bộ hết sức to lớn. Chúng ta phải thảo luận và suy nghĩ làm thế nào để ứng phó thách thức và cơ hội trong thời đại truyền thông mới và đa phương tiện này”.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190522130230

    Thư ký Quốc vụ Bộ Báo chí Cam-pu-chia Kem Gunawadh cho biết, “Tin rằng, thông qua diễn đàn lần này, chúng ta có thể mở rộng tư duy mới và cùng hợp tác, chia sẻ thông tin hữu hiệu có ý nghĩa hơn nữa giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN, nâng cao kết nối hơn nữa trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190522130240

     Đại sứ Phi-li-pin tại Trung Quốc Jose Santiago Sta.Romana phát biểu cho biết, các nước ASEAN đều là những nước tích cực tham gia sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, báo giới phải đưa những thông tin về việc sáng kiến “Một vành đai, một con đường” sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nước, cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế cho cả thế giới. Ông cho rằng, tình hình quốc tế hiện nay có diễn biến phức tạp, tìm hiểu tốt hơn là điều hết sức cần thiết, báo giới đóng vai trò hết sức quan trọng về việc này.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190522130309

     Tổng biên tập tờ “Thời báo Viên Chăn” Lào Thonglor Duangsavanh cho biết, các nước ASEAN và báo giới Trung Quốc đóng vai trò quan trọng về việc thúc đẩy và tăng cường đưa tin và giao lưu hoà nhập giữa tin thời sự với chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực, điều này khiến ASEAN và cả cộng đồng quốc tế có sự hiểu biết sâu rộng và nhận xét nhiều hơn đối với ASEAN.

     Chủ tịch Hội nhà báo ASEAN Thepchai Yong cho rằng, phát triển bền vững là một thách thức cho phần lớn quốc gia trong khu vực cố gắng nâng cao mức sống người dân, báo giới có thể tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các nước khác nhau, điều này sẽ đóng vai trò cho một số nước.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190522130246

    Trong diễn đàn lần này còn đã tổ chức Hội nghị quảng bá thành phố Trường Sa, Trung Quốc-Chiềng Mai, Thái Lan của ASEAN.

Diễn đàn lần này do Cục Ngoại văn Trung Quốc, Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cùng phối hợp tổ chức. Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc Đỗ Chiếm Nguyên, Đại sứ Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Trần Đức Hải, Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Johari, Đại sứ Mi-an-ma tại Trung Quốc Thit Lin Ohwn,v.v, cũng như hơn 200 người đại diện báo giới Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như người phụ trách các ban ngành liên quan đã đến dự diễn đàn lần này.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190522130341

Trước khi kến thúc diễn đàn, Sảnh Hoa đã có buổi phỏng vấn Công sứ, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Thị Thái Thông đến dự diễn đàn lần này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe nhận xét của chị Thái Thông đối với diễn đàn lần này:

“Vì bản thân tôi là người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực áo chí truyền thông, nên luôn luôn coi trọng những diễn đàn như vậy. Từ bài phát biểu của đồng chí Quách Vệ Dân đến bài phát biểu của Tổng Thư ký ASEAN đến các Đại sứ, diễn giả, tôi rất nhất trí, vai trò của báo chí trong ngày hôm nay, có những thay đổi, có những phương tiện mới như Đại sứ Rô-ma-na nói, có những phương tiện mới để có thể tiếp cận được công chúng, nhưng đồng thời phải đối mặt với những trách nhiệm mới khi phương thức thay đổi, yêu cầu truyền thông mới cũng thay đổi, cách người đọc và công chúng tham gia vào truyền thông cũng thay đổi, đòi hỏi cao hơn cho những người làm truyền thông, nhưng đồng thời cũng mở ra chân trời mới cho sự hợp tác. Do vậy, tôi nghĩ điều vô cùng quan trọng, đấy là luôn luôn chú ý mục đích của mình khi làm công tác truyền thông như Đại sứ Rô-ma-na đã khẳng định, phổ biến thông tin đúng đắn và thông tin có vai trò, dẫn dắt dư luận, tác động đến công chúng theo một cách tích cực vì hai mục tiêu như trong bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, thúc đẩy sự hợp tác và thúc đẩy cùng tồn tại hoà bình, tôi nghĩ đây là giá trị sẽ rất bền vững, một khi có sự hiểu biết lẫn nhau, thì sẽ được một nền tảng bền vững cho xây dựng hợp tác, hai bên phải hiểu rõ nhu cầu của nhau, mới có thể tìm ra được sự hợp tác có giá trị thực tiễn, cụ thể, đáp ứng lợi ích của người dân giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, Tôi rất mong diễn đàn hôm nay và Năm hợp tác báo chí Trung Quốc-ASEAN sẽ giúp các cơ quan báo chí, cũng như các cơ quan quản lý báo chí hiểu được thách thức, cơ hội cũng như yêu cầu của người đọc hôm nay, để chúng ta tìm ra được những cách tốt nhất để cùng giao lưu, trao đổi và thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi.

Cũng như các diễn giả đã phát biểu, giao lưu nhân dân là nền tảng cho mọi quan hệ giao lưu giữa các quốc gia, một sự giao lưu nhân dân bền vững trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau, thì sẽ góp phần thúc đẩy cho các quốc gia. Do vậy, tôi cũng rất mong muốn được lắng nghe bài phát biểu của các lãnh đạo, lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo các nước tham dự Diễn đàn đối thoại các nền văn minh châu Á, để hiểu được những suy nghĩ của các bên, về nội hàm của trao đổi giữa văn minh châu Á và chúng tôi cũng tin rằng, bất cứ cuộc trao đổi nào thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau đều có lợi cho sự hợp tác cũng như xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các nền văn hoá, các nền văn minh nói riêng, cũng như giữa các quốc gia và dân tộc nói chung. Vì châu Á bao gồm nền văn hoá, văn minh rất phong phú, đa dạng, nhưng chúng tôi cũng tin rằng, bất cứ nền văn hoá, nền văn minh nào đều sẽ có điểm chung, đấy là trân trọng những giá trị về nhân văn, những giá trị về văn hoá, vì lợi ích của cá nhân, của từng cộng đồng, dân tộc, cũng như là cộng đồng chung của nhân loại, người dân châu Á nói riêng, cũng như là nhân loại nói chung”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập