Nam Dương

Học giả Việt Nam cho rằng Đại hội Đối thoại văn minh châu Á là mặt bằng quan trọng đầu tiên để các nước châu Á sâu sắc hiểu biết lẫn nhau

17-05-2019 16:10:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Giáo sư Phạm Văn Đức ngày 16/5 cho biết, Đại hội Đối thoại văn minh châu Á là mặt bằng quan trọng đầu tiên để các nước châu Á sâu sắc hiểu biết lẫn nhau, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, du lịch, v.v. giữa các nước.

  Cùng ngày, tại Hà Nội, khi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi, Giáo sư Phạm Văn Đức đánh giá cao việc Trung Quốc tổ chức Đại hội Đối thoại văn minh châu Á. Những năm qua, hợp tác kinh tế – thương mại Trung – Việt đã thu được thành quả phong phú, quy mô giao lưu nhân viên không ngừng mở rộng, giao lưu văn hóa dồn dập.

  Giáo sư Phạm Văn Đức cho rằng, Đại hội Đối thoại văn minh châu Á đã thể hiện tính đa dạng, tính cởi mở và sức sống to lớn của các nền văn minh châu Á với toàn thế giới.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập