Mẫn Linh

Anh hùng từ thiếu niên

06-05-2019 11:11:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 1/5 là Ngày Lao động quốc tế, mở đầu chương trình, Mẫn Linh xin chúc các bạn một ngày lễ mạnh khoẻ và vui vẻ. Ở Trung Quốc, sau một vài ngày nữa, các bạn trẻ sẽ đón thêm một ngày lễ kỷ niệm, đó là Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc. Ngày Thanh niên Ngũ Tứ bắt nguồn từ “Phong trào Ngũ Tứ” chống đế quốc và yêu nước năm 1919. Trong dịp Ngày Thanh niên, các nơi Trung Quốc đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú đa dạng, các bạn thanh niên sẽ tập trung tham gia các hoạt động tình nguyện và thực tiễn xã hội, nhiều nơi còn tổ chữc lễ thành niên trong dịp ngày lễ kỷ niệm này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vui lòng giao lưu với giới trẻ, thường xuyên khích lệ các bạn trẻ giữ tinh thần phấn đấu và hiến dâng. Chẳng hạn như, trong bài phát biểu tại buổi nói chuyện với các thành viên Ban lãnh đạo khóa mới Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc năm 2013, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng kể sự từng trải làm nên sự nghiệp vào thời thanh niên của nhiều nhân vật nổi tiếng để khích lệ đông đảo thanh niên. Trong chương trình hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc, mời các bạn cùng ôn lại bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và những câu chuyện “Anh hùng từ thiếu niên”.

图片默认标题_fororder_1

“Nhìn tổng quát lịch sử phát triển của thế giới, sáng tạo quan trọng của nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học và nhà văn đều lập nên trong thời thanh niên trai trẻ hào hoa và tư duy nhanh nhẹn nhất. Khi ra mắt tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Các Mác 30 tuổi, Ăng-ghen 28 tuổi. Niu-tơn và Lép-ních (Leibniz) khi phát hiện Vi-Tích phân lần lượt là 22 và 28 tuổi. Darwin khi bắt đầu hành trình thám hiểm vòng quanh thế giới là 22 tuổi, sau đó viết nên cuốn “Nguồn gốc giống loài” nổi tiếng. Ê-đi-sơn (Edison) khi phát minh máy đĩa hát là 30 tuổi, khi phát minh bóng đèn là 32 tuổi. Bà Quy-ri (Curie) khi phát hiện tính phóng xạ của ba nguyên tố radium, thorium và polonium là 31 tuổi, do vậy được trao giải Nô-ben. Anh-xtanh khi đưa ra Thuyết tương đối hẹp là 26 tuổi, khi đưa ra Thuyết tương đối rộng là 37 tuổi. Lý Chính Đạo và Dương Chấn Ninh khi đưa ra sự vi phạm tính đối xứng chẵn lẻ của tương tác yếu lần lượt là 30 và 34 tuổi. Giả Nghi thời Tây Hán lúc qua đời là 32 tuổi. Nhà thơ Vương Bột đã sáng tác bài văn biền ngẫu “Đằng Vương Các Tự” nổi tiếng nghìn đời, lúc qua đời mới 27 tuổi”.

“Nếu chúng ta đã chọn nghề có thể làm việc vì phúc lợi của nhân loại nhất, vậy, gánh nặng không thể áp đảo chúng ta, bởi vì đây là việc làm hiến thân vì mọi người; niềm vui mà chúng ta cảm nhận được lúc đó không phải đáng thương, có hạn và ích kỷ, hạnh phúc của chúng ta sẽ thuộc về hàng triệu triệu người, sự nghiệp của chúng ta sẽ lặng lẽ tồn tại, nhưng vĩnh viễn phát huy vai trò, còn những người cao thượng sẽ rơi lệ trước tro cốt chúng ta”.

Bài viết mang tên “Những suy nghĩ của thanh niên khi chọn nghề” này là đến từ Các Mác, 17 tuổi. Lúc đó, Các Mác vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng trước lựa chọn là học tiếp hay làm việc. Bạn học có người mong trở thành nhà thơ, nhà khoa học hoặc nhà triết học, hoặc định làm giáo sĩ hoặc mục sư, hoặc mong sống cuộc sống xa hoa của nhà tư bản. Các Mác không lấy tiêu chuẩn xuất phát từ chủ nghĩa ích kỷ và hạnh phúc cá nhân để lựa chọn nghề nghiệp như họ, mà nâng việc chọn nghề lên độ cao nhận thức đối với xã hội và thái độ với cuộc sống để cân nhắc. Thế là đã có bài viết khiến mọi người kinh ngạc này.

Niu-tơn, Đác-uyn (Darwin), Anh-xtanh và bà Quy-ri (Curie) đều hoàn thành phát hiện và phát minh quan trọng khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời thanh niên là độ tuổi tốt nhất tiến hành hoạt động sáng tạo tư duy, đầu óc nhanh nhẹn, dồi dào sinh lực, tích lũy và nắm bắt tri thức và kinh nghiệm khá nhanh, hơn nữa gánh nặng về tư tưởng ít, dám nghĩ dám làm, dám đảm đương. Thời thanh niên trai trẻ hào hoa thường cũng là giai đoạn xuất hiện phát hiện mới, sáng tạo mới và tri thức mới. Đây hầu như là quy luật phổ biến.

Trong lịch sử Trung Quốc cũng không thiếu những anh tài tuấn kiệt trẻ trung. Giả Nghi thời Tây Hán có tài từ thời thiếu niên, Hán Văn Đế phong Giả Nghi làm Tiến sĩ (tên quan chức, phụ trách quản lý sách vở, am hiểu lịch sử). Lúc đó, Giả Nghi chỉ có 21 tuổi, trẻ nhất trong tất cả Tiến sĩ được phong. Giả Nghi về sau đảm nhiệm Thái phó (đại thần phụ tá và thầy của Vua), viết nên cuốn “Trị an sách”, tấu lên Vua và trình bày chính sự trong các vấn đề như Hung nô xâm lược biên cương, chế độ lỏng lẻo, chư hầu cát cứ thời Vua Văn đế. Chủ tịch Mao Trạch Đông ca ngợi “Trị an sách” là tác phẩm chính luận tốt nhất thời Tây Hán. Văn nhân đời Nhà Đường Vương Bột từ nhỏ thông minh hiếu học, theo ghi chép của cuốn “Cựu Đường thư”, Vương Bột có thể viết văn từ năm 6 tuổi, văn chương trôi chảy, được tôn vinh là “thần đồng”. Mặc dù bị đuối nước lúc 27 tuổi, nhưng Vương Bột đã để lại những câu thơ nổi tiếng nghìn đời như “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỉ lân” và “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc”. Vương Bột cùng Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân, Lạc Tân Vương được tôn vinh là “Sơ Đường tứ kiệt”.

图片默认标题_fororder_11

Tổng Bí thư Tập Cận Bình hết sức quan tâm sự trưởng thành và phát triển tài năng của thanh niên, tại buổi nói chuyện với các thành viên ban lãnh đạo khóa mới Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, đã căn dặn Ban lãnh đạo dẫn đầu chịu khó học tập, dẫn đầu làm việc bất chấp gian khổ và thiết thực, dẫn đầu tự ràng buộc nghiêm khắc, dẫn đầu liên hệ với thanh niên. Tấm gương là lời thuyết phục hiệu quả nhất, Tổng Bí thư kể sự từng trải làm nên sự nghiệp vào thời thanh niên của Các Mác, Niu-tơn, Vương Bột, v.v., chính là nhằm khích lệ Ban lãnh đạo khóa mới Trung ương Đoàn nói riêng và đông đảo thanh niên trong cả nước nói chung, kiên định quyết tâm phấn đấu, làm nên sự nghiệp phi thường.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình vui lòng giao lưu với giới trẻ, thường xuyên khích lệ các bạn trẻ giữ tinh thần phấn đấu và hiến dâng. Tổng Bí thư lần lượt trả lời thư của toàn thể thành viên Chi Đoàn hệ chính quy khóa 2009 Học viện Khảo cổ, Cổ vật và Bảo tàng Đại học Bắc Kinh, “Đội phục vụ tình nguyện Bổn Vũ” Đại học Nông nghiệp Hoa Trung và đại diện nhóm sinh viên tốt nghiệp chi viện dạy học tại vùng miền Tây Học viện Bảo Định Hà Bắc, khích lệ các bạn hội nhập lý tưởng nhân sinh vào sự nghiệp đất nước và dân tộc, nỗ lực trở thành người có ích và rường cột trong xây dựng đất nước. Tại buổi tọa đàm với giáo viên và sinh viên Đại học Bắc Kinh, Tổng Bí thư còn lấy mặc áo và cài khuy áo làm ví dụ, khuyên răn các bạn trẻ chú trọng hình thành giá trị quan, “khuy áo đầu tiên trong cuộc đời cần cài tốt ngay từ đầu”. Thế hệ thanh niên sẽ, cũng chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Theo Tổng Bí thư Tập Cận Bình, “đây là quy luật lịch sử tre già măng mọc, cũng là trách nhiệm tuổi trẻ ‘thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước’ ”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập