Sảnh Hoa

Khai mạc Triển lãm ô-tô Thượng Hải

22-04-2019 16:27:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, qua hai ngày báo chí tập trung ra mắt công chúng, ngày 18/4, Triển lãm ô-tô Thượng Hải lần thứ 18 đã đón chào ngày khán giả chuyên nghiệp, đồng thời sẽ mở cửa toàn diện cho đông đảo người tham quan diễn ra từ ngày 19-25/4. Là một trong những triển lãm ô-tô hàng đầu thu hút sự chú ý của thế giới, năm nay, Triểm lãm ô-tô hai năm tổ chức một lần lại sẽ mang lại những điểm mới gì nhỉ? Xin mời các bạn nghe nội dung chi tiết.

图片默认标题_fororder_2019上海车展

Triển lãm ô-tô Thượng Hải lần này mang chủ đề “Cùng sáng tạo-cuộc sống tốt đẹp”, điểm sáng lớn nhất là “tân tứ hoá” của ô-tô từ khái niệm chuyển thành ứng dụng thực tế. “Máy móc hoá, thông minh hoá, In-tơ-nét hoá, cùng hưởng hoá” không những là xu thế mới phát triển tương lai của ngành ô-tô, mà còn cũng trở thành mặt bằng dành cho đông đảo doanh nghiệp ô-tô cạnh tranh thực lực.  Doanh nghiệp ô-tô thương hiệu cũ và mới đều tới tấp mang đến các sản phẩm mới với khái niệm “tân tứ hoá”, tập trung ra mắt tại  triển lãm ô-tô lần này.

Tại “Sân chơi trải nghiệm Tân tứ hoá của Công ty Ô-tô Trường Thành”, ba thương hiệu  Haval, Ora, xe tải Trường Thành của doanh nghiệp này cùng tham gia triển lãm, với bố cục sản phẩm mới, trưng bày bằng công nghệ hình khối toàn diện, dựa vào khái niệm thông minh, In-tơ-nét, sạch và cùng hưởng, đưa mô hình tham quan triểm lãm truyền thống mở rộng tới trải nghiệm giao lưu “không khoảng cách”.

图片默认标题_fororder_汽车新四化展区

Công ty năng lượng mới ô-tô Quảng Châu lấy “Dẫn đầu hưởng khoa học công nghệ” làm chủ đề, lần đầu tiên ra mắt ô-tô SUV điện mới toàn diện, đây là loại ô-tô điện có thể chạy hơn 600 ki-lô-mét NDEC đầu tiên trên toàn cầu đã đạt tiêu chuẩn cao nhất về tính năng ô-tô điện Trung Quốc. Tổng Giám đốc Công ty năng lượng mới ô-tô Quảng Châu Cốc Huệ Nam cho biết:

   “Để giải quyết vấn đề về ô-tô năng lượng mới cho khách hàng, đáp ứng tính an toàn, sự thoải mái và những yêu cầu đặc biệt của khách hàng, cũng như yêu cầu về đi lại di động thông minh, hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những thành quả dẫn đầu trên thế giới cũng như những thành quả của công ty chúng tôi sáng tạo trên thế giới. Chúng tôi đã cung cấp mặt bằng giới thiệu về ô-tô điện dẫn đầu thế giới, thoát khỏi nhiều hạn chế như mô hình xăng đổi điện, phát huy ưu thế của mặt bằng, để sản phẩm có không gian to lớn hơn, an toàn hơn và trải nghiệm thoải mái hơn”.

图片默认标题_fororder_福特新车发布

Ngoài chuyển đổi mô hình “Tân tứ hoá” của doanh nghiệp ô-tô truyền thống ra,  nhiều công ty sản xuất ô-tô mới cũng tập trung ra mắt công chúng trong Triển lãm ô-tô lần này. Qua nhiều năm phấn đấu, năm 2019 được coi là một năm then chốt của nhiều doanh nghiệp sản xuất ô-tô mới tập trung ra mắt công chúng. Trong Triển lãm ô-tô Thượng Hải lần này, các công ty sản xuất ô-tô mới như Nio, Weltmeister, Xpeng, v.v đã tới tấp công bố nhiều hơn chi tiết về sản phẩm. Trong buổi họp báo giới thiệu ô-tô mới diễn ra cùng ngày, cùng với phiên bản ET7 của ô-tô đầu tiên của Công ty Nio ra mắt công chúng, ông Lý Tân, Tổng Giám đốc Công ty ô-tô Nio đã chia sẻ những triển vọng của ông đối với khoa học công nghệ trong tương lai. Ông Lý Tân nói:

   “Công nghệ đám mây Nio đã gắn liền cả trạm nạp điện, máy nạp điện, ô-tô nạp điện di động, khách hàng, ô-tô và nhóm dịch vụ, điều động linh hoạt, là một mạng In-tơ-nét năng lượng thông minh, khách hàng có thể đặt dịch vụ nạp điện trên APP của điện thoại di động, tiện như gọi món ăn nhanh”.

图片默认标题_fororder_巴博斯G800

Theo thống kê, tổng lượng tiêu thụ ô-tô năng lượng mới trên toàn cầu năm 2018 đạt 2 triệu chiếc, trong đó, tổng lượng tiêu thụ trên thị trường Trung Quốc đạt 1,25 triệu, tỷ trọng một lần nữa chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu, đạt 62,5%. Ngoài nghiên cứu và phát minh các thương hiệu tự chủ của Trung Quốc, các công ty hàng đầu quốc tế cũng tới tấp tập trung phát triển khoa học công nghệ về việc đi lại trong tương lai.

图片默认标题_fororder_兰博基尼新车发布

Triển lãm ô-tô Thượng Hải lần này đã đưa ra loại ô-tô khái niệm Al:ME của Audi lần đầu tiên ra mắt công chúng, ô-tô khái niệm mới nhất của Công ty Volkswagen đã đưa ra hệ thống hỗ trợ lái thông minh toàn diện, ô-tô khái niệm BMW Vision iNext cũng lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Trung Quốc ở Triển lãm ô-tô Thượng Hải lần này. Khi giới thiệu về sáng kiến và thực tiễn trong tương lai, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc của Công ty BMW Goller cũng cho biết, ông đánh giá cao về thị trường tương lai của ô-tô Trung Quốc. Ông nói:

“Ô-tô khái niệm BMW này đã thể hiện khoa học công nghệ mới nhất, sẽ được vận hành vào cả mặt bằng In-tơ-nét di động, sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống trong tương lai, tôi khẳng định, trong lĩnh vực hoàn toàn mới, Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành nước dẫn đầu trên thế giới.

图片默认标题_fororder_自主品牌中国力量

Để hưởng ứng chủ đề “Cùng sáng tạo-cuộc sống  tốt đẹp”, Triển lãm ô-tô Thượng Hải năm 2019 đã lần đầu tiên thành lập khu triển lãm đi lại trong tương lai, hội tụ hàng chục doanh nghiệp như nhà cung ứng linh phụ kiện cốt lõi trong ô-tô, giải pháp lái tự động, v.v, trong đó có Baidu, Alibaba. Công ty Huawei lần đầu tiên tham gia triển lãm với tư cách doanh nghiệp cung ứng linh phụ kiện ô-tô, công ty Huawei đã đưa ra mặt bằng dịch vụ đi lại di động, giới thiệu các thành quả công nghệ như 5G, công nghệ không người lái, ô-tô điện năng lượng mới, dịch vụ thuê theo từng giờ, dịch vụ đi lại công cộng,v.v, tìm kiếm mô hình mới dịch vụ đi lại công cộng thế hệ sau.

   Được biết, trong khi diễn ra Triển lãm ô-tô Thượng Hải lần này còn sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động như Diễn đàn khoa học công nghệ, giao lưu ngành nghề,v.v, nội dung bao gồm khoa học công nghệ ô-tô trong tương lai, công nghệ lái tự động, ứng dụng công nghệ 5G, sản xuất thông minh ô-tô, huy động vốn đầu tư ngành nghề,v.v, giới thiệu toàn diện vai trò dẫn dắt về việc đi lại “Tân tứ hoá” trong tương lai của ngành ô-tô.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập