Dung Dung

Cam-pu-chia và châu Âu tiến hành đối thoại cấp cao lần thứ nhất- Cam-pu-chia tranh thủ giữ được ưu đãi thương mại

22-03-2019 16:12:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Cam-pu-chia tuyên bố cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia Prak Sokhonn chiều 20/3 đã tiếp đoàn đại biểu Liên minh châu Âu, tiến hành tham vấn về vấn đề Liên minh châu Âu có khả năng tạm thời ngừng quy chế ưu đãi thương mại(EBA)dành cho Cam-pu-chia.

Bộ trưởng Prak Sokhonn lấy làm tiếc đối với quyết định của Liên minh châu Âu, cho rằng Liên minh châu Âu không cân nhắc đến Chính phủ Cam-pu-chia đã đưa ra những nỗ lực và phát triển thực tế, quy chế ưu đãi thương mại (EBA)hết sức quan trọng đối với Cam-pu-chia, đặc biệt là nâng cao đời sống của hàng trăm nghìn công nhân Cam-pu-chia.

Bộ trưởng Prak Sokhonn cho biết, Chính phủ Cam-pu-chia đã áp dụng biện pháp mới để phản hồi những điều mà Liên minh châu Âu quan ngại, trong đó có các vấn đề như chính trị, xã hội công dân và không gian tự do, cũng như quyền lợi của người lao động và tranh chấp đất đai, v.v.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập