Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 3 triển khai chuyến thăm châu Âu với chặng dừng chân đầu tiên là Rô-ma

22-03-2019 09:50:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习抵达罗马1

Theo tin Đài chúng tôi: Sau 11 tiếng bay, chuyên cơ của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chập tối 21/3, giờ địa phương đã hạ cánh xuống Sân bay Phi-u-mi-xi-nô (Fiumicino) Rô-ma, I-ta-li-a.

Trong bài phát biểu phân phát tại sân bay, Chủ tịch Tập Cận Bình nói đến lịch sử giao lưu Trung Quốc – I-ta-li-a, thành tựu phát triển và thành quả hợp tác thiết thực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

图片默认标题_fororder_习抵达罗马2

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong chờ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo I-ta-li-a như Tổng thống Xéc-gi-ô Mát-ta-rê-la (Sergio Mattarella), Thủ tướng Giu-xép-pê Côn-tê (Giuseppe Conte),v.v., cùng phác họa bức tranh phát triển quan hệ Trung Quốc – I-ta-li-a trong tương lai. Tin rằng dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – I-ta-li-a chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.

图片默认标题_fororder_习抵达罗马3

Thủ tướng I-ta-li-a Côn-tê mong cùng Chủ tịch Tập Cận Bình chứng kiến Trung Quốc và I-ta-li-a ký kết bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng “Một vành đai, một con đường”. Như vậy, sẽ khiến Con đường Tơ lụa trong thời đại ông Mác-cô Pô-lô (Marco Polo) được kế thừa và sáng tạo đổi mới trong ngày nay, nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập