Dung Dung

Tổng thống Đô-nan Trăm cho biết Mỹ cần công nhận “chủ quyền” của I-xra-en đối với cao nguyên Gô-lan - Liên đoàn A-rập lên án

22-03-2019 16:13:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết, Mỹ cần công nhận “chủ quyền” của I-xra-en đối với cao nguyên Gô-lan. Liên đoàn Â-rập ra tuyên bố lên án về việc này.

图片默认标题_fororder_timg (1)

Tổng thống Đô-nan Trăm cùng ngày cho biết, Cao nguyên Gô-lan có ý nghĩa chiến lược và an ninh quan trọng đối với sự ổn định của I-xra-en và khu vực Trung Đông.

Bày tỏ về việc này, tuyên bố chung do Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Pômpeo đến thăm I-xra-en công bố cùng ngày cho biết, sau khi công nhận Giê-ru-xa-lem là Thủ đô của I-xra-en và hoàn thành di chuyển đại sứ quán, Tổng thống Trăm lại đưa ra một hành động mang tính lịch sử. Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ đối với quyền an ninh và tự vệ của I-xra-en.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập