Duy Hoa

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao các nước Tiểu vùng sông Mê Công lần thứ 13 về tiến trình hợp tác phòng chống buôn bán người

21-03-2019 14:43:32(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Ngày 20/3, Hội nghị quan chức cấp cao các nước Tiểu vùng sông Mê Công lần thứ 13 về tiến trình hợp tác phòng chống buôn bán người và Hội nghị tổng kết hành động 6 nước hợp tác phòng chống buôn bán người đã diễn ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đại biểu Chính phủ của 6 nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam cũng như người phụ trách Cơ quan phòng chống buôn bán người Liên Hợp Quốc đã tham dự hội nghị. 

图片默认标题_fororder_d50735fae6cd7b8926516ee14faac9a3d9330e21zzz

Phóng viên được biết, kể từ khi 6 nước Tiểu vùng sông Mê Công ký “Bản ghi nhớ về Hợp tác chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Công” tháng 10 năm 2004 đến nay, dưới sự ủng hộ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Chính phủ 6 nước hợp tác chặt chẽ, lần lượt triệu tập 4 Hội nghị cấp Bộ trưởng và 12 Hội nghị quan chức cấp cao, cùng xây dựng 4 chương trình hành động chống buôn bán người trong tiểu vùng, ra các Tuyên bố chung Bắc Kinh, Hà Nội và Nông Pênh về chống buôn bán người, tăng cường toàn diện cường độ phòng chống tội phạm buôn bán người và công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân các vụ buôn bán người. Công tác phòng chống buôn bán người của 6 nước đã thu được thành quả được mọi người ghi nhận, đóng góp cho thực hiện hòa bình, ổn định và phồn thịnh của khu vực.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tổng kết tình hình công tác phòng chống buôn bán người của các nước và Tiểu vùng sông Mê Công năm 2018.

图片默认标题_fororder_d009b3de9c82d158b41309cfc08492dcbd3e4249zzz

Trong hành động lần này, Trung Quốc cả thảy khám phá 634 vụ án buôn bán người, bắt giữ 1.130 nghi can tội phạm, trong đó có 153 nghi can quốc tích nước ngoài, giải cứu 1.130 phụ nữ và 17 trẻ em quốc tích nước ngoài bị mua bán; khám phá 126 vụ lừa đảo hôn nhân, bắt giữ 202 nghi can tội phạm.

Đoàn đại biểu Trung Quốc khẳng định đầy đủ vai trò quan trọng của tiến trình phòng chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Công trong các mặt chống tội phạm buôn bán người, đảm bảo các quyền và lợi ích của công dân 6 nước, thúc đẩy ổn định và phồn thịnh của tiểu vùng, cho biết sẽ trước sau như một cùng 5 nước trong tiểu vùng vui buồn có nhau, kề vai sát cánh cùng phấn đấu tiến lên, nắm bắt cơ hội, thừa thắng xốc tới, thúc đẩy hợp tác chống buôn bán người trong tiểu vùng thực hiện bước nhảy vọt mới.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Trung Quốc và Tập đoàn Alibaba đã giới thiệu với các đại biểu hệ thống “Đoàn viên”—mặt bằng công bố khẩn cấp thông tin trẻ em mất tích của Bộ Công an Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/5/2016, hệ thống này đã công bố thông tin về 3.846 trẻ em mất tích kể từ khi đi vào hoạt động, tìm thấy 3.777 trẻ em, tỷ lệ tìm thấy trẻ em mất tích đạt 98,2%. Đoàn đại biểu Trung Quốc cho biết sẵn sàng phổ biến kinh nghiệm này của Trung Quốc với 5 nước khác trong khu vực, cung cấp sự hỗ trợ về công nghệ không hoàn lại, giúp các nước có nguyện vọng sử dụng mặt bằng này tăng cường bảo vệ trẻ em, phòng chống tội phạm buôn bán trẻ em.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập