Sảnh Hoa

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Việt Nam mong Trung Quốc luôn tiếp tục phát huy vai trò tích cực hơn nữa trong việc duy trì hoà bình ổn định khu vực trên thế giới

19-03-2019 17:48:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, trong chương trình tuần trước, Sảnh Hoa đã giới thiệu cuộc phỏng vấn về nhận xét của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đối với Hai kỳ họp năm 2019. Đại sứ cho biết, trong một năm qua, tình hình trong và ngoài nước diễn biến phức tạp và thách thức to lớn, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn, luôn lấy nhân dân làm trung tâm, giành được tiến triển to lớn trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả, Đại sứ tin chắc rằng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành tốt mục tiêu năm nay trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, Sảnh Hoa sẽ tiếp tục giới thiệu cuộc phỏng vấn này, Đại sứ Đặng Minh Khôi sẽ giới thiệu về nhận xét gì về quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng như những kiến nghị về kết nối tốt hơn giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam. Mời các bạn chú ý đón nghe.

图片默认标题_fororder_越南驻华大使邓明魁接受中国国际广播电台记者专访 摄影:李峰

Sảnh Hoa: Tháng 1 năm nay, Đại sứ từng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm ngoái có thể đột phá mức 150 tỷ đô-la Mỹ, Đại sứ có nhận xét gì về quan hệ kinh tế-thương mại của hai nước? Đại sứ có triển vọng như thế nào đối với sự phát triển quan hệ Trung-Việt trong năm nay? Năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có những chương trình hoạt động gì để thúc đẩy giao lưu hữu nghị Trung-Việt? Tháng 11 năm 2017, hai nước Trung-Việt đã ký bản ghi nhớ hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” và “Hai hành lang, một vành đai”. Đại sứ có sự đánh giá như thế nào đối với những thành quả hai nước cùng gặt hái kể từ khi ký bản ghi nhớ đến nay? Đại sứ có những kiến nghị gì về việc kết nối tốt hơn giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam? Diễn đàn cấp cao “Một vành đai, một con đường” lần thứ II sắp diễn ra tại Bắc Kinh. Xin hỏi Đại sứ, Nhà lãnh đạo Việt Nam có đến dự diễn đàn này hay không?

图片默认标题_fororder_越南驻华大使接受中国国际广播电台记者专访 摄影:李峰

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là những nước đầu tiên và tích cực nhất để ủng hộ những sáng kiến về phát triển của Trung Quốc, kể cả những sáng kiến tăng cường hợp tác trên toàn thế giới, chúng tôi ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc, chúng tôi đánh giá cao về việc đóng góp của Trung Quốc,  đói với sự hoà bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới, và mong muốn rằng Trung Quốc luôn tiếp tục phát huy vai trò tích cực hơn nữa trong việc duy trì hoà bình ổn định khu vực trên thế giới, cũng như những mục tiêu phát triển khu vực trên thế giới. Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” được Trung Quốc đưa ra đến nay đã 5 năm, Việt Nam cũng là nước đầu tiên tham gia vào sáng kiến này, chúng tôi cho rẳng hợp tác phải trên cơ sở bình đằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, và chú trọng lợi ích của các bên. Việt Nam tham gia sáng kiến này, thì chúng tôi đóng gốp theo hướng mang tính xây dựng, và tháng 5 năm 2017, Chủ tịch nước Việt Nam đã tham dự Diễn đàn cấp cao “Một vành đai, một con đường” lần đầu tiên tổ chức tại Trung Quốc. Tháng 11 năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Việt Nam, hai bên đã ký Bản ghi nhớ để kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, cũng như chiến lược “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, trong đó có rất nhiều nội dung cụ thể về tăng cường hợp tác, kinh tế thương mại, kết nối giao thông, v.v. Chúng ta ký biên bản làm bước đầu, sau đây là các bộ ngành hai bên trực tiếp và họp với nhau, trao đổi cụ thể, về thời gian hợp tác cụ thể, trong tổng thể văn bản hợp tác giữa kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc cũng như chiến lược “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, thì chúng tôi quan tâm nhất là làm sao kết nối giao thông giữa hai bên, đây là kết nối kể cả về hàng không, kết nối vận tải đường biển, cũng như đường bộ và đường sắt, hai bên chúng ta đều có yêu cầu. Trong năm vừa qua, Việt Nam đã tích cực tham gia vào tuyến đường vận tải phía nam đường sắt của Trung Quốc, kết nối với các nước ASEAN và sang châu Âu. Hiện nay thì tuyến đường vận tải này là hết sức hiệu quả, hàng hoá của Việt Nam thông qua tuyến đường này đến Châu Âu nhanh hơn, cũng như đến Trung Quốc và các nước ASEAN cũng nhanh hơn, và giảm rất nhiều chi phí, trong thời gian sắp tới, chúng ta phải nghiên cứu thêm việc kết nối này. Hiện nay, hai bên đang trao đổi về nhiều dự án kết nối giao thông, nhất là tuyến đường sắt giữa Vân Nam Trung Quốc và Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng của Việt Nam. Chúng ta đang bàn và mở thêm nhiều tuyến vận tải hàng không giữa hai nước. Hiện nay chúng tội rất mong muốn làm sao hợp tác được tăng cường hơn nữa, đấy là những vấn đề mà chúng tôi quan tâm. Thứ hai, chúng tôi quan tâm vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư hợp tác giữa hai bên, hiện nay chúng ta được biết qua rất nhiều cơ chế. Hiện nay trao đổi nguồn vốn đang được tích cực đẩy mạnh. Thì sử dụng nguồn vốn thế nào phụ thuộc vào các bộ ngành của hai bên. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta cũng phải quan tâm tới những nguồn vốn được sử dụng hiệu quả cho những dự án lớn hợp tác giữa hai bên. Trong việc kết nối này thì chúng tôi quan tâm nữa là kết nối giữa con người với nhau. Thực ra kết nối giữa con người và con người đã thực hiện rất tốt. Trong năm 2018, lượng khách du lịch hai bên đi qua lại hơn 10 triệu, đây là sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ. Việt Nam trong năm 2018 đã đón 15 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó khách du lịch Trung Quốc đạt hơn 4 triệu, tăng trưởng rất nhanh. Ngược lại, khách du lịch Việt Nam đến Trung Quốc, theo số liệu Cục xuất nhập cảnh Trung Quốc thì tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu kể cả khách đi đường bộ và khách đi hàng không thì gần 6 triệu. Việt Nam đứng đầu trong số đông đảo khách du lịch các nước Đông Nam Á đến Trung Quốc. Hai bên đang trao đổi nhiều cơ chế để tạo nhiều thuận lợi hơn cho khách đến an toàn, thuận lợi. Tôi cho rằng, trong lĩnh vực này, hai bên còn rất nhiều vấn đề trao đổi. Lãnh đạo Trung Quốc đã gửi lời mời chính thức đến lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam để mời tham dự Diễn đàn cấp cao “Một vành đai, một con đường” lần thứ II tổ chức vào cuối tháng 4 năm nay tại Bắc Kinh. Theo tôi được biết, các Bộ chức năng của hai bên đang tích cực trao đổi đàm phán thu xếp chuyến tham cấp cao Việt Nam sang Trung Quốc cũng như tham dự Diễn đàn cấp cao “Một vành đai, một con đường”. Tôi tin tưởng rằng, Bộ Ngoại giao hai bên sẽ công bố về chuyến thăm này vào thời điểm thích hợp.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập