Kiều Quân

Một số phương pháp sơ cứu khi gặp trường hợp bị đau tim

18-03-2019 11:23:37(GMT+08:00) mạng Việt Nam
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_Z5

Theo thống kê, trên thế giớ mỗi năm có khoảng 2,5 triệu người bị nhồi máu cơ tim và khoảng 20 triệu người tử vong vì bệnh tim và các bệnh liên quan. Cơn đau tim và một số dạng khác của bệnh tim được ví như kẻ giết người số một trên toàn thế giới.

Nguyên nhân gây ra cơn đau tim là do sự tắc nghẽn nguồn cung cấp máu cho cơ tim (thường là do cục máu đông trong động mạch vành). Hậu quả phụ thuộc vào số lượng cơ bị ảnh hưởng và người bệnh được điều trị nhanh chóng thế nào.

Khoảng 50% trường hợp tử vong khi lên cơn đau tim xảy ra trong vòng một giờ đầu tiên, trước khi bệnh nhân kịp đến bệnh viện. Do đó, thời gian chính là vàng, nếu chúng ta nắm được một số phương pháp cấp cứu khi đang chịu đựng cơn đau tim hoặc gặp người bị đau tim thì sẽ tăng khả năng sống sót. Trong chương trình Sức khỏe và đời sống hôm nay, HV xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số phương pháp tự cứu khi bị đau tim và cách sơ cứu khi gặp người bị đau tim.

 

10 giây giúp bạn sống sót qua cơn đau tim khi ở một mình

 

Những cơn đau tim đột ngột có thể đánh gục bất kỳ ai, và chính thời khắc sinh tử đó, nếu biết cách ho, bạn có thể giữ lại mạng sống cho mình.

Thật nguy hiểm nếu chẳng may bị một cơn đau tim ập đến khi đang ở một mình. Cơ thể sẽ cảm thấy mệt lả và có thể mất ý thức chỉ 10 giây sau. Tuy nhiên, điều đáng mừng là những nạn nhân như vậy có thể tự cứu mình bằng cách ho liên tục với lực mạnh.

Đấy có thể là 10 giây quyết định sự sống và cái chết, và người bệnh cần làm như sau:

- Ho thật mạnh, dài và sâu, như khạc đờm từ trong ngực

- Giữa mỗi hơi thở phải hít thật sâu và lặp lại mỗi hai giây mà không được dừng cho tới khi có người tới giúp đỡ hoặc tim đập bình thường trở lại.

- Thở sâu để lấy oxy, giúp tim co bóp và giữ cho máu lưu thông. Áp lực ép lên tim cũng giúp tim lấy lại nhịp đập bình thường. Bằng cách này, các nạn nhân sẽ có thêm thời gian để gọi điện nhờ giúp đỡ.

Phương pháp ho để hồi phục tim phổi (CPR) đã được biết đến như một cách hữu hiệu cứu mạng sống của một người bị cơn đau tim hành hạ.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập