Duy Hoa

Viện thăm dò dư luận Gallup: Mức độ công nhận vị thế lãnh đạo của Mỹ giảm liên tục

15-03-2019 17:58:05(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9495

Theo trang mạng “Tham Khảo Tin Tức”: Trang mạng Đài Phát thanh công NPR của Mỹ ngày 28/2 đưa tin cho biết, kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup công bố cùng ngày cho thấy, những người công nhận vị thế lãnh đạo của Mỹ trong năm 2018 chỉ chiếm 31% tổng số người được hỏi, cao hơn chút xíu so với 30% của năm ngoái. Bên cạnh đó, mức độ công nhận vị thế lãnh đạo của Trung Quốc đã nâng lên tới 34%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua.

图片默认标题_fororder_B9496

Kết quả thăm dò dư luận này cho biết, tỷ lệ ủng hộ thấp của Mỹ nói lên “Hoài nghi của cộng đồng quốc tế về lời cam kết của Mỹ liệu có thể thực hiện hay không trong năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm hiện đã ăn sâu bám rễ”. “Trong tình hình này, vị thế lãnh đạo của Trung Quốc đã giành được thế mạnh lớn hơn trong ‘cạnh tranh giữa các nước lớn’, Nga—nước tham gia khác hiện đang ở vị trí ngang với Mỹ”.

Phần lớn khoảng thời gian trong 10 năm qua, Mỹ luôn duy trì thế mạnh dẫn trước Trung Quốc và Nga khoảng 10%.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập