Thu Nguyệt

Tổng cục Chuyên viên giám sát quốc gia Thái Lan xác nhận Thủ tướng Pray-út có tư cách tranh cử

15-03-2019 16:35:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/3, Tổng Thư ký Tổng cục Chuyên viên giám sát quốc gia Thái Lan cho biết, nhằm vào sự khiếu nại của nhân sĩ xã hội, Tổng cục Chuyên viên giám sát quốc gia Thái Lan sau khi nghiên cứu xác định, đương kim Thủ tướng Pray-út tuy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giữ gìn hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan, nhưng ông vẫn có tư cách tranh cử.

Hiến pháp Thái Lan quy định “các công chức và nhân viên làm việc tại cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước” không được đảm nhiệm Thủ tướng sau cuộc bầu cử.

Tổng Thư ký Tổng cục Chuyên viên giám sát quốc gia Thái Lan cho biết, ông Pray-út đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giữ gìn hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan là do Quốc Vương bổ nhiệm sau cuộc đảo chính, chứ không phải là bổ nhiệm theo pháp luật.

 Được biết, cuộc bầu cử Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 24/3.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập