Mẫn Linh

Đua nhau đội “mũ nghèo”

14-03-2019 08:27:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hai Kỳ họp, tức Kỳ họp hàng năm Quốc hội và Kỳ họp hàng năm Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Theo Báo cáo Công tác chính phủ trình lên Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao xem xét, công tác xóa đói giảm nghèo chính xác của Trung Quốc năm ngoái được thúc đẩy mạnh mẽ, dân số nghèo khó nông thôn giảm 13,86 triệu người, di dời tái định cư xoá đói nghèo cho 2,8 triệu người. Một trong những mục tiêu chính trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của Chính phủ Trung Quốc là giảm trên 10 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn. Công tác thoát nghèo chính xác năm nay cần phải kiên trì tiêu chuẩn hiện hành, tập trung vào khu vực nghèo sâu và nhóm người nghèo đặc thù, tăng thêm cường độ công kiên, nâng cao chất lượng thoát nghèo. Nhưng Báo cáo đồng thời nêu rõ công kiên thoát nghèo của các khu vực nghèo sâu gặp khá nhiều khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng dẫn câu chuyện về đua nhau đội “mũ nghèo” để chỉ rõ những vấn đề sâu xa tồn tại trong quá trình công kiên thoát nghèo của Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_1

Trong bài phát biểu khi khảo sát công tác xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển tại huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc tháng 12/2012, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết:

“Tôi đã đọc một số tài liệu, phản ánh đầu năm 2012, huyện nào đó của tỉnh nào đó được đưa vào danh sách huyện nghèo quốc gia, cổng thông tin của chính quyền huyện đăng “tin vui lớn đặc biệt”, nhiệt liệt chúc mừng thành công được đưa vào danh sách quốc gia về khu vực đặc biệt khó khăn liền thành một vùng. Còn có một ví dụ mữa, đó là hai huyện đua nhau đội mũ huyện nghèo quốc gia, Chủ tịch của huyện “bị thua” rưng rưng nước mắt nói rằng, nguyên nhân chúng tôi lần này không được đưa vào danh sách huyện nghèo là do huyện ta thực sự quá nghèo. Hơn nữa, có một nơi luôn đội mũ huyện trọng điểm quốc gia của công tác xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển, thực ra năm 2005 đã lọt vào top 100 huyện mạnh nhất toàn quốc, tư cách huyện nghèo cấp quốc gia mới bị tước bỏ do bị truyền thông phanh phui năm 2011. Nghe nói, trong bảng xếp hạng 100 huyện mạnh nhất về sức cạnh tranh kinh tế cơ bản toàn quốc lần thứ 11, 100 huyện mạnh nhất vùng miền Trung Trung Quốc và 100 huyện mạnh nhất vùng miền Tây Trung Quốc có tới 17 huyện nghèo cấp quốc gia. Các cơ quan cần nghiên cứu hiện tượng này, những huyện cần tháo mũ thì phải tháo, không nên đội thì không đội, không có gì phải chiếu cố"!

Trung Quốc hiện bước vào giai đoạn nước rút công kiên thoát nghèo, bảo đảm thực hiện xóa đói giảm nghèo cho dân số nghèo khó ở nông thôn vào năm 2020, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình kể câu chuyện các huyện đua nhau đội “mũ nghèo” là nhằm chỉ ra những vấn đề sâu xa tồn tại trong quá trình công kiên thoát nghèo.

图片默认标题_fororder_602770635428986906

Đầu năm 2012, huyện nào đó ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc lắp màn hình điện tử lớn, công khai viết rằng: “Nhiệt liệt chúc mừng huyện X được đưa vào danh sách quốc gia về khu vực đặc biệt khó khăn liền thành một vùng, trở thành chiến trường chính công kiên thoát nghèo của nhà nước trong thời kỳ mới”, lạc khoản là huyện ủy và chính quyền huyện. Bức ảnh này sau khi bị phanh phui trên mạng lập tức thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Bài viết mang tên “Huyện X thành công được đưa vào danh sách quốc gia về khu vực đặc biệt khó khăn liền thành một vùng ” đăng trên Cổng thông tin của huyện này cho biết, nhằm nắm vững cơ hội chính sách xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển của nhà nước trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 12”, chính quyền huyện này coi việc được đưa vào phạm vi công kiên thoát nghèo trọng điểm của nhà nước là nhiệm vụ mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hệ thống công tác “hai trọng điểm ba chủ yếu”, “trải qua trăm cay nghìn đắng, nghĩ trăm phương nghìn kế, nỗ lực bền bỉ chịu đựng gian khổ trong hai năm”, cuối cùng thành công được đưa vào danh sách quốc gia về khu vực đặc biệt khó khăn liền thành một vùng. Về điều này, nhiều cư dân mạng chỉ ra một cách sắc bén rằng, coi việc được chọn là huyện nghèo làm “niềm vui”, thực ra là coiviệc giành được vốn xóa đói giảm nghèo làm “niềm vui”, “khoe nghèo” là nhắm vào nguồn lực nghiêng về các huyện nghèo.

Trong thời gian công tác tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hết sức nhấn mạnh xóa đói giảm nghèo cần nâng cao chí khí trước. Tổng Bí thư thường nói, “Chim yếu có khả năng bay trước, nghèo cùng cực có thể làm giàu trước, nhưng liệu có thể thực hiện ‘bay trước’, ‘giàu trước’ hay không, trước tiên phải xem đầu óc chúng ta có ý thức này hay không”. Khi thúc đẩy công tác xóa đói giảm nghèo tại Ninh Đức, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh việc làm phai nhạt “ý thức nghèo” từ tư tưởng, “các khu vực nghèo hoàn toàn có thể ‘bay trước’ trên các lĩnh vực đặc thù dựa vào nỗ lực, chính sách, sở trường và ưu thế của bản thân để bù lấp những khiếm khuyết do nghèo mang lại”.

图片默认标题_fororder_602770644018921528

Chiếc “mũ nghèo” không những có thể đổi lại phân bổ ngân sách kếch xù, mà còn có nghĩa là các chính sách sẽ nghiềng và chiếu cố đặc biệt tới mình. Trên thực tế, đằng sau hiện tượng đua nhau đội “mũ nghèo” là thiếu ý chí chiến đấu thoát nghèo, nảy sinh tâm lý ỷ lại chờ, dựa và xin cho. Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể câu chuyện đua nhau đội “mũ nghèo” chính là nhằm chỉ rõ “xóa đói giảm nghèo trước tiên cần phải nâng cao chí khí”, “xóa đói giảm nghèo cần tăng cường chất xám”, không thể đánh mất chí khí, có tâm lý ỷ lại. Đua nhau đội “mũ nghèo” trong công tác xóa đói giảm nghèo như ôm củi dập lửa, củi không hết, lửa bất tận.

图片默认标题_fororder_602770635428986893

Thoát nghèo, điều quan trọng hàng đầu không những là thoát khỏi sự nghèo khó về vật chất, mà còn phải thoát khỏi sự nghèo khó về tinh thần. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh, “cần coi trọng phát huy tinh thần sáng tạo gốc của đông đảo cán bộ ở cơ sở và quần chúng nhân dân, động viên họ hăng hái, hành động, thay đổi diện mạo nghèo khó tụt hậu bằng lao động cần cù”. Khơi dậy tính chủ động, tính tích cực và tính sáng tạo của cán bộ và quần chúng nhân dân các khu vực nghèo khó, hỗ trợ từ bên ngoài mới có thể khích thích nội lực, công kiên xóa đói giảm nghèo mới có thể có năng lượng không ngớt. Nói tóm lại, khá giả toàn diện không phải chờ đợi là có, phải làm mới có.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập