Duy Hoa

Đại sứ và quan chức ngoại giao chủ chốt của phái đoàn thường trực 8 nước tại Giơ-ne-vơ thăm Trung Quốc

16-02-2019 16:17:26(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ và quan chức ngoại giao chủ chốt của phái đoàn thường trực 8 nước tại Giơ-ne-vơ gồm Pa-ki-xtan, Vê-nê-xu-ê-la, Cu-ba, Ai Cập, Cam-pu-chia, Nga, Xê-nê-gan và Bê-la-rút, ngày 15/2 đã đến Bắc Kinh, sẽ thăm Tân Cương từ ngày 16-19/2. Ngày 15/2, tại Bắc Kinh, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Tưởng Kiến Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lạc Ngọc Thành lần lượt tiếp và tọa đàm với đoàn.

Ông Tưởng Kiến Quốc hoan nghênh đoàn đến thăm Trung Quốc. Và cho biết, từ thập niên 90 của thế kỷ 20 đến nay, “ba thế lực khủng bố, ly khai và cực đoan” đã sắp đặt và thực thi hàng nghìn vụ khủng bố bạo lực tại Tân Cương, gây thương vong lớn về người và thiệt hại to lớn về tài sản. Trên cơ sở tham khảo, hấp thu kinh nghiệm chống khủng bố của cộng đồng quốc tế, Tân Cương, Trung Quốc xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, thông qua thành lập trung tâm giáo dục đào tạo, triển khai đào tạo ngôn ngữ-văn tự thông dụng quốc gia, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và loại bỏ tư tưởng tôn giáo cực đoan, đã thu được hiệu quả rõ rệt. Tân Cương đã liên tục 25 tháng không xảy ra các vụ khủng bố bạo lực, cảm giác được hưởng lợi, hạnh phúc và an toàn của người dân tăng lên mạnh mẽ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập