Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Đoàn đại biểu Mỹ tham gia cuộc tham vấn cấp cao Trung-Mỹ về vấn đề kinh tế-thương mại lần thứ 6

16-02-2019 14:29:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1124121470_15502292419241n (1)

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/2, cuộc tham vấn kinh tế-thương mại cấp cao Trung-Mỹ lần thứ 6 thu hút sự quan tâm của thế giới đã kết thúc tại Bắc Kinh. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Rô-bớt Lai-thi-dơ (Robert Lighthizer) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Xti-vân Mơ-nu-chin (Steven Mnuchin) dẫn đoàn đại biểu Mỹ tham gia vòng tham vấn lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ không ai rời được ai, hợp tác thì cả hai đều được hưởng lợi, đối đầu thì cả hai bên đều bị tổn thương, hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất. Chủ tịch Tập Cận Bình mong đoàn đại biểu hai bên thể theo nguyên tắc và định hướng do Chủ tịch và Tổng thống Đô-nan Trăm xác định, tăng cường trao đổi, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và quan hệ hai nước Trung-Mỹ phát triển lên phía trước một cách lành mạnh và ổn định.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đại biểu Mỹ kể từ tháng 2 năm ngoái cọ xát kinh tế-thương mại Trung-Mỹ leo thang, hai bên triển khai nhiều vòng tham vấn. Việc này nói lên vòng tham vấn lần này lại cất một bước đi lớn trên cơ sở vòng tham vấn diễn ra tại Oa-xinh-tơn vào 2 tuần trước thu được tiến triển quan trọng mang tính giai đoạn. Cũng nói lên Nguyên thủ hai nước luôn phát huy vai trò dẫn dắt then chốt trong việc giải quyết ổn thỏa cọ xát kinh tế-thương mại Trung-Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận văn bản biên bản ghi nhớ về vấn đề kinh tế-thương mại trong vòng tham vấn lần này, điều này nói lên cuộc tham vấn giữa hai bên đã bước vào giai đoạn soạn thảo văn bản thỏa thuận, đây lại là một tiến triển quan trọng mang tính giai đoạn.

Điều đáng chú ý là, đoàn đại biểu hai nước Trung-Mỹ quyết định tuần tới tiếp tục tiến hành đàm phán tại Oa-xinh-tơn. Từ khoảng cách 2 tuần, đến khoảng cách chỉ một tuần, khoảng cách giữa 3 vòng đàm phán diễn ra trong cùng một tháng ngày càng ngắn hơn, tần suất ngày càng nhanh hơn, điều này có nghĩa là: hai bên Trung-Mỹ đều có nguyện vọng mạnh mẽ đạt được thỏa thuận kinh tế-thương mại trong thời hạn quy định. Trong buổi tiếp, ông Lai-thi-dơ và ông Mơ-nu-chin cho biết, đoàn đại biểu hai nước đã thu được tiến triển mới trên những vấn đề quan trọng và khó khăn trong 2 ngày qua, tuy vẫn còn nhiều công việc phải làm, nhưng hai ông tràn đầy hy vọng.

Từ việc đoàn đại biểu Trung-Mỹ duy trì trao đổi chặt chẽ và sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán vào tuần tới, Nguyên thủ hai nước lần lượt tiếp đại biểu kinh tế-thương mại của đối phương, đến việc có nguồn tin từ Mỹ cho biết Nguyên thủ hai nước sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần nữa, mọi người càng có lý do lạc quan hơn đối với việc Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận hợp tác kinh tế-thương mại cùng có lợi, cùng thắng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập