刘芳华

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Rô-bớt Lai-thi-dơ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Xtê-ven Mơ-nu-chin

15-02-2019 20:02:42(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1124121470_15502292419241n

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/2, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Rô-bớt Lai-thi-dơ (Robert Lighthizer)  và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Xtê-ven Mơ-nu-chin (Steven Mnuchin) đến Trung Quốc tham gia cuộc tham vấn cấp cao Trung-Mỹ về kinh tế-thương mại vòng mới. Chủ tịch Tập Cận Bình mong đoàn đại biểu hai bên thể theo nguyên tắc và phương hướng được xác định với Tổng thống Đô-nan Trăm, tăng cường trao đổi, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ và quan hệ hai nước phát triển về phía trước một cách lành mạnh và ổn định.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay, đoàn đại biểu kinh tế-thương mại hai nước đã triển khai tham vấn dồn dập và bổ ích. Hai ngày nay, ánh mắt của thế giới đều tập trung tại Bắc Kinh. Tham vấn của đoàn đại biểu hai bên lại thu được tiến triển quan trọng mang tính giai đoạn. Tuần tới, hai bên sẽ gặp lại tại Oa-xinh-tơn, mong hai bên tiếp tục cố gắng, thúc đẩy đạt được thỏa thuận cùng có lợi, cùng thắng.

Ông Rô-bớt Lai-thi-dơ và Xtê-ven Mơ-nu-chin cho biết, trong hai ngày qua, đoàn đại biểu kinh tế-thương mại hai nước đã đi sâu thảo luận các vấn đề kinh tế-thương mại hai bên cùng quan tâm và thu được tiến triển mới trên các vấn đề quan trọng và khó khăn. Tuy còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi có niềm tin. Giai đoạn tới, Mỹ nguyện cùng Trung Quốc trao đổi mật thiết, khẩn trương làm việc, tranh thủ đạt được thoả thuận phù hợp lợi ích của hai bên.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập