李峰

Thành Trung du ngoạn Xíp-xoỏng-bản-na

01-02-2019 04:37:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Khi thế giới bên ngoài sóng nổi mây trôi, chúng ta muốn tìm một cánh rừng tĩnh mịch. Trong tiết mục kỳ này, Thành Trung dẫn các bạn đi du ngoạn Xíp-xoỏng-bản-na—khu rừng nhiệt đới đầy thơ mộng.

Xíp-xoỏng-bản-na nằm ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp với Lào và Mi-an-ma, là láng giềng của Thái Lan và Việt Nam. Xíp-xoỏng-bản-na nổi tiếng thế giới với phong cảnh thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới tươi đẹp và đặc sắc dân tộc thiểu số, là một viên ngọc sáng khảm trên vùng đất miền Nam của Trung Quốc. Trên miền đất màu mỡ này có chủng loại động vật chiếm 1/4 và chủng loại thực vật chiếm 1/6 toàn quốc Trung Quốc, là “vương quốc động vật” và “vương quốc thực vật” đích thực.

Nơi sâu thẳm của khu rừng, bạn sẽ gặp một dân tộc có tính cách mềm mại như nước. Dân tộc Thái là dân tộc chính ở Xíp-xoỏng-bản-na. Miền đất đã nuôi dưỡng họ. Ở đây, chúng ta thường xưng hô người ta là “Mạo Đa Ly” hoặc “Thiếu Đa Ly” theo tiếng Thái, có nghĩa là “chàng trai đẹp trai”, “cô gái xinh đẹp”. Người dân Xíp-xoỏng-bản-na nhiệt tình, hiếu khách, giỏi ca múa. Nhất là cô gái “Thiếu Đa Ly” dân tộc Thái mặc váy chữ A và áo cóm, duyên dáng, thướt tha hơn.

Buổi tối, chúng ta đến điểm du lịch “Cáo Trang Tây Song Cảnh”. Đây là một nơi náo nhiệt nằm ở khu vực yên tĩnh.

Tháp vàng Cảnh Hồng có chiều cao 66,6 mét, ngụ ý một dòng sông kết nối 6 nước: Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam. Chợ Càn Bãi sông Mê Công nằm ở phía nam tháp vàng là chợ đêm có quy mô lớn nhất và đặc sắc nhất ở vùng tam giác vàng mở rộng, chợ đêm này tập trung các món ăn ngon và các mặt hàng đặc sắc của các nước Đông Nam Á, dạo một vòng “Cáo Trang Tây Song Cảnh”, có thể cảm nhận đặc sắc cả khu vực Đông Nam Á.

Nơi đây thỉnh thoảng tổ chức chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ các nước lưu vực Lan Thương – Mê Công, âm nhạc không biên giới, tuy ngôn ngữ khác nhau, bạn bè các nước sum họp với nhau, vui mừng khôn xiết.

Sự trải nghiệm ở thung lũng voi hoang dã cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Thành Trung. Chúng tôi đã ghi nhận một con voi hoang dã bị thương được điều trị ở đây, cùng nếm thử món ăn của voi, trải nghiệm sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Nếu có một nơi khiến mọi người muốn đến du ngoạn lần nữa, chắc chắn sẽ là Xíp-xoỏng-bản-na.

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập