Sảnh Hoa

Trung Quốc đang xây dựng “Đảo sinh thái cấp thế giới” để “thắp sáng” Vành đai Kinh tế sông Trường Giang

25-01-2019 11:28:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đảo Sùng Minh ở Thượng Hải nằm trên cửa biển sông Trường Giang, là hòn đảo lớn thứ ba ở Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng đối với vùng châu thổ sông Trường Giang, lưu vực sông Trường Giang cũng như môi trường và an ninh sinh thái của cả nước. Hiện nay, Trung Quốc đang xây dựng “đảo sinh thái cấp thế giới”, phương thức đời sống sản xuất xanh đã hoà nhập vào cuộc sống địa phương, hơn nữa đảo Sùng Minh còn đang học tập và tham khảo càng nhiều quan niệm phát triển sinh thái tiên tiến trên thế giới, cung cấp ví dụ điển hình và tham khảo cho phát triển xanh của các khu vực khác tại Trung Quốc. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết:

图片默认标题_fororder_7c2e14b9096f4627b1ab01cdc3f433a7

Theo “Quy hoạch tổng thể sử dụng đất của quận Sùng Minh thành phố Thượng Hải”, quận Sùng Minh sẽ xây dựng đảo sinh thái cấp thế giới đóng vai trò dẫn dắt về mặt môi trường sinh thái, sử dụng tài nguyên, phát triển kinh tế-xã hội, phẩm chất cư dân. Do quận Sùng Minh cách trung tâm thành phố Thượng Hải, thành phố lớn cấp thế giới chỉ vài chục ki-lô-mét, giao thông tiện lợi, có hơn 700 nghìn cư dân sinh sống và làm việc, nên việc xây dựng đảo sinh thái cần phải kết hợp sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của quận Sùng Minh, thực hiện cư xử hài hoà giữa con người và thiên nhiên.

Năm 2009, bà con dân làng Tiên Cầu, thị trấn Kiên Tân, quận Sùng Minh Tống Cầm đã bắt đầu thành lập một Hợp tác xã chuyên nghiệp trồng các loại trái cây và đã khá nổi tiếng ở địa phương. Bà Tống Cầm cho biết, sự chăm chút trồng trọt của họ chính là theo phương thức nguyên sinh.

图片默认标题_fororder_7e8141d23ddb4e19a742fba6357ee1b2

“Vười cây này của tôi có tổng diện tích khoảng hơn 13 héc-ta, bốn mùa đều có thể hái quả, tổng cộng có khoảng 15 loại. Năm 2014, các loại trái cây của vườn chúng tôi đã thông qua chứng nhận xanh, còn đã đăng ký thương hiệu mang tên “Hộ Tiên”. Tôi không phun thuốc diệt cỏ, vì không tốt cho đất đai, cũng không tốt cho cuống quả, diệt cỏ toàn dùng bằng sức người hay máy nghiền, một mặt giữ độ ẩm, mặt khác còn có thể làm phân xanh”.

Bà Tống Cầm nói với phóng viên rằng, chỉ sử dụng phân hữu cơ làm phân bón trái cây, không những có thể cải thiện hương vị của trái cây, mà còn có lợi cho môi trường sinh thái của sông Trường Giang. Điều khiến bà thấy tự hào là, thôn làng địa phương đã có thói quen phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn.

图片默认标题_fororder_b6de440fc3ae4b4381e0317410422e27

“Quận Sùng Minh có rất nhiều kênh mương, nếu rác thải trắng vứt trong đó, nước sẽ chảy sang ra Trường Giang, như vậy không được. Bất kể là đầu nguồn hay cuối nguồn sông Trường Giang, đều cần phải phải bảo vệ tốt”.

图片默认标题_fororder_f125d43186d84a04a857e983c4ace7d0

Cụm từ “sinh thái” đã đi sâu vào lòng người tại Sùng Minh, chỉ làng Tiên Kiều, nơi bà Tống Cầm ở, lấy “nhà nghỉ sáng tạo cộng thêm nông nghiệp đặc sắc sinh thái” làm hạt nhân, đã thu hút 6 Hợp tác xã. Bí thư chi bộ làng Tiên Kiều Quản Sỹ Trung cho biết, dự án du lịch nông nghiệp nhà nghỉ đã thành quy mô, trở thành con đường làm giàu của nông dân địa phương.

“Cải tạo nhà dân thành nhà nghỉ, họ đến đây kinh doanh, người dân kiếm tiền thuê nhà, còn có thể làm thuê. Đây là song thắng, mang lại lợi ích cho làng, môi trường được nâng cấp, quan niệm tiên tiến của thành phố đã đến tận nông thôn”.

图片默认标题_fororder_fbbea80dfe3744be95fdc4d15597e1d1

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảo sinh thái cấp thế giới Sùng Minh cũng đang tích cực tìm kiếm tài nguyên ưu thế ở hải ngoại. Bí thư Quận ủy Sùng Minh Đường Hải Long cho biết, đến năm 2020, tỷ lệ phủ rừng ở quận Sùng Minh sẽ lên tới 30%, tỷ lệ chứng nhận thực phẩm xanh lên tới 90%, nước thải sinh hoạt nông thôn đã thực hiện xử lý 100%, khiến đảo sinh thái trở thành “bộ lọc” của sông Trường Giang.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập