Ngọc Ánh

Buổi Chiêu đã kỷ niệm 69 năm Thiết lập quan hệ Ngoại giao Trung-Việt; Tư vấn đề du học đến Trung Quốc

21-01-2019 15:54:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_k6

Hằng năm ngoài những ngày tết ngày lễ cổ truyền chung của hai nước Trung Quốc-Việt Nam ra, hai nước còn có ba ngày kỷ niệm quan trọng để chúc mừng cho nhau. Đó là ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ Ngoại giao của hai nước 18 tháng1, Quốc Khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 và Quốc Khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10.

18 tháng 1 năm nay là kỷ niệm 69 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, theo thông lệ Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán của hai nước Trung-Việt đều tổ chức buổi lễ chiêu đãi chào mừng tại cả hai nước. Trưa 17 tháng 1 vừa qua, Bắc Kinh trời đẹp, Ngọc Ánh cùng một số anh chị em ban Việt Ngữ đã nhận lời mời đi dự buổi chiêu đãi sự kiện vui mừng này của hai nước do đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức. Đến dự buổi chiêu đãi về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, đại diện Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đông đảo các bộ, ban, ngành, địa phương, các nhân sỹ hữu nghị, doanh nghiệp, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt. Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước khác trong ngoại giao đoàn ở Bắc Kinh đã đến tham dự.

Đại sứ Đặng Minh Khôi rất thông thạo tiếng Phổ thông Trung quốc, trong bài phát biểu bằng tiếng Trung, Đại sứ đã nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai nước cần được gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Đại sứ nói:

图片默认标题_fororder_k5

Quan hệ hai nước trong 69 năm qua, tuy có trải qua thăng trầm nhưng hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính, là lựa chọn đúng đắn duy nhất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển mỗi nước. Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

图片默认标题_fororder_k4

Trong phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhất trí với những đánh giá của Đại sứ Đặng Minh Khôi về nền tảng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam trong quá khứ và những phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong năm 2018. Thứ trưởng Tần Cương khẳng định:

Quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Việt dưới sự chỉ dẫn của phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần “Bốn tốt”, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với Việt Nam. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước đã đạt được trong thời gian qua; cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong thời đại mới có bước phát triển to lớn hơn nữa.

Buổi Chiêu đãi đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và ấm cúng.

图片默认标题_fororder_HN-2

Đại sứ Hùng Ba phát biểu tại buổi chiêu đãi ở Hà Nội

 

图片默认标题_fororder_HN-3

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường  phát biểu 

Ngoài Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, các Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng tổ chức buổi chiêu đãi ngày kỷ niệm vui chung của hai nước.

图片默认标题_fororder_HT-6

Quang cảnh buổi chiêu đãi tại TP Hồ Chí Minh

Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Thành tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự buổi chiêu đã do Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 16 tháng 1, xin cảm bạn Đỗ Thị Bích Liên cựu Lưu học sinh Việt Nam từng du học tại Trung Quốc nay là trưởng Đại diện Giáo dục Toàn cầu tại Việt Nam đã đến dự buổi chiêu đã do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức vào ngày 17 tháng 1, hai bạn đã lần lượt gửi chùm ảnh buổi chiêu đãi kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt cho Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đã chia sẻ lên hộp thư Ngọc Ánh trên trang facebook để chung với các bạn.

图片默认标题_fororder_HN-9

Bạn Đỗ Thị Bích Liên cựu Lưu học sinh Việt Nam từng du học tại Trung Quốc 

Theo đà quan hệ hai nước Trung Việt không ngừng hợp tác toàn diện trong mọi lĩnh vực, ngày càng có nhiều du học sinh Việt Nam đến Trung Quốc học tập và nhiều du học sinh Trung Quốc sang Việt Nam du học. Tính đến đầu năm 2018, đã có 11631 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp các miền các tỉnh thành Trung Quốc. Tuy vậy còn nhiều bạn trẻ Việt Nam có ý định  đến Trung Quốc du học, nhưng không biết thông tin cụ thể. Bạn Hoàng Nam Nhật nhắn tin cho Ngọc Ánh hỏi:   

Từ một người bạn đang du học tại Trung Quốc. Cháu được niết đến học bổng 1 vành đai 1 con đường của chính phủ Trung Quốc ạ. Tại Việt Nam thì cháu biết được rất ít thông tin về học bổng này. Mong cô giải đáp giúp cháu được không ạ?

Ngoài ra bạn Đào Hương, Lê Hà và một số bạn khác cũng muốn tư vấn về vấn đề học bổng đến Trung Quốc.

 Ngọc Ánh xin mời chị Đỗ Thị Bích Liên cựu Lưu học sinh Việt Nam từng du học tại Trung Quốc nay là trưởng Đại diện Giáo dục Toàn cầu tại Việt Nam trả lời các bạn về vấn đề này: 

(Mời bạn nghe trực tuyến đoạn này...)

Các bạn thân mến, mong ngày càng nhiều các bạn trẻ hai nước Nước Trung Việt đi du học tại nước bạn. Các bạn trẻ là tương lai của tình hữu nghị Trung-Việt, chúc tình hữu nghị hai nước mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập