Sảnh Hoa

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc: Trung Quốc tăng nhanh áp dụng công nghệ 5G vào thương mại đã có nền tảng vững chắc

20-01-2019 15:47:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 19/1, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Trần Triệu Hùng cho biết, Trung Quốc tăng nhanh áp dụng công nghệ 5G vào thương mại đã có nền tảng vững chắc.

Theo dự tính của Viện Nghiên cứu Thông tin viễn thông Trung Quốc, kể từ khi Trung Quốc chính thức áp dụng công nghệ 5G vào thương mại vào năm 2020, dự tính trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, công nghệ 5G của Trung Quốc phát triển sẽ lôi kéo tổng giá trị sản phẩm kinh tế lên đến 1060 tỷ Nhân dân tệ, giá trị gia tăng kinh tế trực tiếp đạt 3300 tỷ Nhân dân tệ, tạo 3,1 triệu cương vị việc làm.

Thứ trưởng Trần Triệu Hùng cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia toàn diện việc ấn định tiêu chuẩn quốc tế 5G, tăng cường hợp tác quốc tế 5G, cùng phối hợp với các doanh nghiệp quốc tế thúc đẩy hình thành tiêu chuẩn 5G thống nhất trên toàn cầu.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập