Duy Hoa

Viện Bảo tàng Cố Cung mời du khách đến Tử Cấm Thành đón Tết – Chương trình giải trí đề tài cổ vật và bảo tàng gây sốt màn ảnh nhỏ Trung Quốc

18-01-2019 16:52:27(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年22

Ngày 6/1, triển lãm “Chào mừng năm mới, đón chào điều tốt lành—Đón Tết tại Tử Cấm Thành” bắt đầu tổ chức tại phòng triển lãm ở Ngọ Môn, trưng bày gần 1.000 cổ vật, quy mô lớn kỷ lục, phục dựng nhiều đồ trang trí và hoạt động chào mừng năm mới của hoàng cung ngày xưa, mang lại cho khán giả một Tử Cấm Thành tràn đầy không khí Tết.

Triển lãm “Chào mừng năm mới, đón chào điều tốt lành—Đón Tết tại Tử Cấm Thành” chia thành 6 chủ đề gồm “cầu phúc, đón chào điều tốt lành”, “thờ cúng tổ tiên, làm tròn chữ hiếu”, “gia đình hòa thuận”, “làm việc miệt mài, yêu mến người tài đức”, “vui chơi giải trí” và “vui mừng rộn rã”, có trưng bày cổ vật và trải nghiệm thực cảnh, thể hiện toàn diện phong tục ăn Tết của cung đình đời nhà Thanh.

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年20

Cả thảy có 885 cổ vật trưng bày tại phòng triển lãm trong lầu chính và Nhạn Si Lâu (lầu cánh nhạn) ở hai bên đông và tây của Ngọ Môn. Mảng chủ đề “gia đình hòa thuận” tái hiện hình ảnh nhà vua lần lượt mở tiệc chiêu đãi thành viên hoàng tộc và dùng bữa chung với phi tần. Triển lãm đã tham khảo những ghi chép về tình hình ăn uống năm 1783 của vua Càn Long, chỉ riêng hình ảnh này đã trưng bày hơn 100 cổ vật, tái hiện bàn tiệc lớn Kim Long và bàn tiệc dành cho thành viên hoàng tộc.

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年18

Mảng chủ đề “làm việc miệt mài, yêu mến người tài đức” tập trung tái hiện hình ảnh khai bút đầu xuân, dựng cảnh Đông Noãn Các của điện Dưỡng Tâm trong phòng triển lãm. Chiếc ly Kim Âu Vĩnh Cố—cổ vật được quan tâm nhất được đặt tại đây. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể thưởng thức nhã nhạc “Trung Hòa Thiều Nhạc” của dàn nhạc giao hưởng hoàng gia đẳng cấp nhất cổ đại.

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年2

Mảng trải nghiệm thực cảnh bao gồm toàn bộ khu vực mở cửa trong Tử Cấm Thành. Trên cửa cung điện dán câu đối Tết, thần giữ cửa có ngụ ý tốt lành, treo hoa đăng lộng lẫy trong hành lang cung Càn Thanh và điện Hoàng Cực, dựng đèn Thiên Đăng, Vạn Thọ Đăng trên bậc thềm đến cung Càn Thành, tổng cộng sử dụng hơn 1.000 dụng cụ mô phỏng, cả Viện Bảo tàng Cố Cung đều trở thành nơi trưng bày văn hóa.

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年17

Dựng đèn Thiên Đăng, Vạn Thọ Đăng từng là một trong những hoạt động trọng thể nhất khi ăn Tết trong thời kỳ đầu và giữa đời nhà Thanh, hoạt động này đã không tổ chức trong 200 năm kể từ khi bị loại bỏ vào năm 1840, các cổ vật liên quan cũng rải rác ở nhiều nơi, dần dần không được người ta biết đến. Nhờ những nỗ lực trong thời gian dài, nhân viên nghiên cứu không những tìm được phương thức sử dụng, diễn biến lịch sử, kích thước tường tận các bộ phận của đèn Thiên Đăng, Vạn Thọ Đăng trong tài liệu lịch sử; mà còn tìm thấy mô hình đèn, thân đèn nguyên chiếc trong các nhà kho ở Tử Cấm Thành.

Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường cho biết, sở dĩ chọn khai mạc triển lãm này vào ngày 6/1 là vì cùng ngày là mồng 1 tháng Chạp âm lịch, cũng là ngày bắt đầu hàng loạt hoạt động chào mừng năm mới; còn thời gian bế mạc triển lãm là ngày 7/4, đó là “Lễ Thượng Tị”, ngày lễ du xuân, đạp thanh, mong tiếp tục quảng bá văn hóa ngày lễ truyền thống. Ông Thiền Tế Tường cho biết: “Chúng tôi xây dựng toàn bộ khu vực mở cửa trong Tử Cấm Thành thành nơi trưng bày văn hóa Tết Nguyên đán, đâu đâu cũng có thể thấy các nguyên tố Tết Nguyên đán, hơn nữa các nguyên tố này đến từ các cổ vật và hồ sơ, tài liệu lịch sử được cất giữ trong Viện Bảo tàng Cố Cung, có chứng cứ lịch sử, tái hiện tối đa hình ảnh ăn Tết trong hoàng cung đời nhà Thanh”.

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年14

Đồng thời, Viện Bảo tàng Cố Cung còn phát triển gần 100 sản phẩm sáng tạo văn hóa liên quan tới phong tục ăn Tết, chẳng hạn, đồ chơi xếp hình thần giữ cửa, đồ trang trí đặc sắc, v.v., rút ra nguyên tố văn hóa Tết kinh điển trong Tử Cấm Thành, để sản phẩm sáng tạo văn hóa trở thành môi giới thể hiện diện mạo triển lãm Viện Bảo tàng Cố Cung. Hàng loạt sản phẩm văn hóa chủ đề Tết Nguyên đán là điểm khởi đầu của dự án sáng tạo văn hóa tổng hợp với chủ đề “Ngày lễ Trung Quốc trong Tử Cấm Thành” được khởi động năm nay.

Ngoài ra, từ ngày 28/1 (Lễ Tiểu Niên ngày 23 tháng chạp) đến ngày 10/2 (mồng 6 Tết), triển lãm “Các thương hiệu nổi tiếng và lâu đời Trung Quốc chào mừng Tết Nguyên đán tại Tử Cấm Thành” sẽ diễn ra tại vườn hoa ở cung Từ Ninh, quảng trường ngoài cửa Từ Ninh của Viện Bảo tàng Cố Cung. Đến lúc đó, 145 thương hiệu nổi tiếng và lâu đời Trung Quốc đến từ 10 nơi gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Sơn Đông, Giang Tô, v.v. sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu hơn 10 mặt hàng văn hóa như món ăn vặt truyền thống, món ăn đặc sắc, v.v.

图片默认标题_fororder_中国诗词大会

2 năm qua, chương trình giải trí đề tài văn hóa như “Cuộc thi thơ ca Trung Quốc”, “Bảo vật quốc gia” đã gây sốt màn ảnh nhỏ Trung Quốc, khiến càng nhiều văn hóa truyền thống được “tiếp cận người dân bình thường”. Đằng sau chương trình giải trí đề tài cổ vật và bảo tàng “ăn khách” là niềm tự tin vào văn hóa, nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm.

Ngày 1/1/2019, phim tài liệu “Thương hiệu nổi tiếng và lâu đời đậm đà màu sắc truyền kỳ” do Đài Phát thanh-Truyền hình Sơn Tây đề xướng, phối hợp với đài truyền hình của 4 tỉnh Hồ Bắc, Hà Bắc, Cát Lâm và Vân Nam cùng lên kế hoạch sản xuất, đã phát sóng trên kênh vệ tinh Đài Truyền hình Sơn Tây. Trước đó, chương trình này đã phát sóng trên kênh vệ tinh Đài Truyền hình Cát Lâm và đã gây tiếng vang trong xã hội.

图片默认标题_fororder_传奇老字号1

Chương trình kỳ đầu tiên giới thiệu thương hiệu nổi tiếng và lâu đời tỉnh Sơn Tây: thịt bò Bình Dao. Từ năm 1900 Từ Hi Thái hậu “nhấn nút like”, đến “đời này kiếp trước” của cửa hàng thịt bò “Hưng Thịnh Lôi” ở Bình Dao, chương trình “Thương hiệu nổi tiếng và lâu đời đậm đà màu sắc truyền kỳ” kể lại câu chuyện của thương hiệu thịt bò Bình Dao có lịch sử hơn 100 năm, cộng thêm nhận xét của chuyên gia, thể hiện sâu sắc tinh thần người thợ yêu cầu đã tốt còn muốn tốt hơn và bí quyết thương mại ít người biết đến, nhằm kế thừa kỹ năng và trí tuệ của tổ tiên Hoa Hạ.

图片默认标题_fororder_国家宝藏2

Sau khi chương trình giải trí đề tài văn hóa gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2017, các chương trình văn hóa giới thiệu thơ ca, văn vật, thư từ, nhạc truyền thống Trung Hoa đã mở rộng “biên giới nhận biết” của người dân đối với văn hóa truyền thống. Theo thống kê, năm 2017, các đài truyền hình và trang mạng chia sẻ video của Trung Quốc cả thảy phát sóng hơn 50 chương trình giải trí đề tài văn hóa; đến năm 2018, con số này đã vượt qua 70.

图片默认标题_fororder_国家宝藏1

Chương trình “Bảo vật quốc gia” (mùa 2) giới thiệu “đời này kiếp trước” của cổ vật, là đại diện của chương trình giải trí đề tài văn hóa cuối năm 2018, chương trình này kết hợp các hình thức thể hiện như truyền hình giải trí trong trường quay, phim tài liệu, biểu diễn trên sân khấu và truyền hình thực tế, kể lại câu chuyện “đời này kiếp trước” của các cổ vật quý hiếm được cất giữ trong 9 viện bảo tàng của Trung Quốc, thể hiện bề dày lịch sử và sự kế thừa tư tưởng không bao giờ gián đoạn của nền văn minh Trung Hoa.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập