Sảnh Hoa

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi: Phát triển và sâu sắc quan hệ Việt – Trung là sự lựa chọn chiến lược của hai nước

15-01-2019 16:35:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 7/1, tại Bắc Kinh, Buổi gặp gỡ báo chí đầu năm do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức. Phóng viên hơn 20 cơ quan truyền thông dòng chính của Trung Quốc và các cơ quan truyền thông Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đã tham dự buổi gặp gỡ báo chí cùng ngày. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi phát biểu cho biết, phát triển và sâu sắc quan hệ Việt – Trung là sự lựa chọn chiến lược của hai nước, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước.Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, xin mời các bạn nghe nội dung chi tiết:  

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Trung – Việt có triển vọng lần đầu tiên vượt quá 150 tỷ USD, giao lưu đi lại giữa hai nước lên tới 12 triệu lượt người, lập mức cao kỷ lục. Đại sứ Đặng Minh Khôi mong hai nước tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác thực chất, tin tưởng hợp tác giữa hai Đảng và hai nước Việt – Trung năm 2019 sẽ thu được thành tựu lớn hơn.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190115163326

Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Đây là dịp Trung Quốc kỷ niệm tròn 40 năm cải cách mở cửa, là năm đầu tiên triển khai đường lối của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 về việc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và tiếp tục đi sâu cải cách mở cửa. Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa, đặc biệt là những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nói, đối với nhân dân Việt Nam, Năm 2018 có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đây cũng là năm Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng. Lan tỏa trong xã hội là không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào thành công của sự nghiệp đổi mới với những phát triển nhanh và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Đại sứ Đặng Minh Khôi còn nói, tiếp nối đà thành công của các hoạt động trao đổi cấp cao nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2017, quan hệ Việt – Trung trong năm 2018 tiếp tục đi vào chiều sâu; tin cậy chính trị và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực được tăng cường.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190115163351

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải và có cuộc gặp quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tiến triển thực chất. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ tin tưởng Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc sẽ mở ra những kênh hợp tác, phân phối mới thuận lợi, thúc đẩy thương mại chính ngạch để ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu với Việt Nam, sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam để thương mại hai nước phát triển theo hướng cân bằng, bền vững.

Trong năm 2018, hai nước cũng có nhiều trao đổi đoàn các cấp. 07 Ủy viên Bộ Chính trị, 04 Bí thư Trung ương Đảng của Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Việt Nam; Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã hai lần thăm Việt Nam.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190115163341

Kim ngạch thương mại hai nước là điểm sáng nổi bật; năm 2018 dự kiến cán mốc 150 tỷ USD (theo số liệu thống kê của hải quan Trung Quốc). Việt Nam liên tục 03 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 trong tổng số 129 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, với hơn 12,8 triệu lượt người qua lại biên giới hai nước. Đường biên giới trên bộ tiếp tục được quản lý tốt, thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển giữa hai nước. Hai bên đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có hoạt động giao lưu biên giới giữa hai Bộ Quốc phòng, giao lưu cảnh sát biển, triển khai các cuộc diễn tập chung, tìm kiếm cứu nạn giữa Việt Nam với Trung Quốc, ở kênh song phương và trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị.

Năm 2019 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng với Việt Nam, là năm thứ tư - năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm Đại hội XII; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô; xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính phủ Việt Nam đã xác định phương châm 12 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” để triển khai toàn diện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

Với quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, trên cơ sở những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước trong năm qua, tôi tin tưởng và mong muốn rằng, năm 2019 tiếp tục là năm thành công của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong năm 2019, sẽ diễn ra nhiều chuyến thăm cấp cao quan trọng giữa hai nước. Hy vọng rằng, các chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thực chất cũng như tháo gỡ những tồn tại trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Sau khi kết thúc phát biểu trong buổi chiêu đãi, Đại sứ đã trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn này.

图片默认标题_fororder_微信图片_20190115163308

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập