刘芳华

Kovrig không có tư cách được miễn trừ ngoại giao, mong nhân sĩ hữu quan của Ca-na-đa học tập nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế

15-01-2019 17:56:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_khang

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Ca-na-đa mới đây cho biết, việc bắt tạm giam Kovrig không tôn trọng quyền miễn trừ ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 14/1 cho biết, bất kể nhìn từ góc độ nào, Kovrig đều không có tư cách được miễn trừ ngoại giao theo quy định của “Công ước Viên về quan hệ ngoại giao”. Mong nhân sĩ hữu quan Ca-na-đa học tập và nghiên cứu nghiêm chỉnh “Công ước Viên về quan hệ ngoại giao” và luật quốc tế, đừng chơi trò mập mờ, để làm trò cười.

图片默认标题_fororder_khang2

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Kovrig không phải là quan chức ngoại giao trong nhiệm kỳ. Kovrig lần này đến Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông, thị thực thương mại, bị cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật do bị nghi tiến hành hoạt động phương hại an ninh quốc gia Trung Quốc.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập