刘芳华

Trung Quốc và Mỹ ký tiếp bản ghi nhớ về hạn chế nhập khẩu cổ vật Trung Quốc

15-01-2019 17:52:55(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Hân Hoa xã: Mới đây, tại Bắc Kinh, Cục trưởng Cục Văn vật nhà nước Trung Quốc Lưu Ngọc Châu và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Branstad ký “Bản ghi nhớ giữa chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ về thực thi hạn chế nhập khẩu đối với vật liệu khảo cổ từ thời đại đồ đá cũ đến cuối nhà Đường cũng như đồ điêu khắc cổ và nghệ thuật bích họa có lịch sử trên 250 năm”, có hiệu lực 5 năm.

Tin cho biết, hai nước Trung Quốc và Mỹ lần đầu tiên ký bản ghi nhớ này vào tháng 1 năm 2009, năm 2014 gia hạn 5 năm, có hiệu lực cho đến tháng 1 năm 2019, trong thời gian này đã thành công thực hiện hai lần hành động trả lại cổ vật thất thoát của Trung Quốc.

Tính đến tháng 1 năm 2019, Trung Quốc đã cùng 21 nước trong đó có Mỹ ký văn bản liên chính phủ này.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập