Mẫn Linh

Kết quả thăm dò ý dân cho thấy đa số người Mỹ cho rằng đóng cửa chính phủ khiến Mỹ “lúng túng”

12-01-2019 14:41:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Kết quả của cuộc thăm dò ý dân mới nhất do Đài Phát thanh NPR Mỹ và Tập đoàn Ipso, cơ cấu điều tra thị trường nổi tiếng phối hợp thực hiện cho thấy, 3/4 người Mỹ cho rằng việc đóng cửa chính phủ khiến Mỹ “lúng túng”.

Chính phủ Liên bang Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 22/12/2018, đến nay đã 21 ngày, sắp phá kỷ lục về thời gian đóng cửa dài nhất. Cuộc thăm dò ý dân cho thấy, 3/4 người được hỏi cho rằng đóng cửa chính phủ khiến Mỹ “lúng túng”. Gần 70% người được hỏi cho rằng đóng cửa chính phủ sẽ gây phương hại tới đất nước và kinh tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập