Mẫn Linh

Tăng cường hiệu quả của các chính sách tài chính tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao – Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lưu Côn trả lời phỏng vấn về quán triệt thực hiện tinh thần của Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương

12-01-2019 16:00:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B8809

Theo Tân Hoa xã: Chiều 10/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lưu Côn đã trả lời phỏng vấn về quán triệt thực hiện tinh thần của Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương.

Bộ trưởng Lưu Côn cho biết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương tháng 12 năm ngoái, đã đi sâu phân tích tình hình kinh tế hiện nay, bố trí toàn diện công tác kinh tế năm 2019. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bố trí cụ thể công tác kinh tế năm 2019. Theo tôi hiểu, năm 2019 cần tăng cường hiệu quả của các chính sách tài chính tích cực, nói tóm lại là cần thực hiện “hai tăng cường”, “một nâng cao”. “Hai tăng cường” là chỉ tăng thêm cường độ giảm thuế, lệ phí và chi tiêu. “Một nâng cao” là chỉ nâng cao hiệu suất phân bổ và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đề cập đến chính sách giảm thuế và lệ phí năm 2019, Bộ trưởng Lưu Côn cho biết, năm 2019, Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ gấp rút nghiên cứu giảm thuế quy mô lớn hơn và giảm lệ phí rõ rệt hơn trong khi thực hiện toàn diện các chính sách giảm thuế và lệ phí đã ban hành theo quyết sách và bố trí của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện. Kiên trì ba nguyên tắc gồm nêu bật ưu đãi phổ quát, đơn giản dễ thực hiện và sớm thực thi khi xây dựng phương án.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập