Mẫn Linh

Tổ chức Di cư quốc tế cho biết 5 năm qua ít nhất có hơn 30 nghìn người nhập cư không bình thường chết trên đường di chuyển

12-01-2019 13:05:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổ chức Di cư quốc tế ngày 11/1 cho biết, theo báo cáo giám sát của tổ chức này, từ năm 2014-2018, cả thế giới ít nhất có hơn 30 nghìn 510 người nhập cư không bình thường chết trên đường di chuyển.

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổ chức Di cư quốc tế cho biết, trong những người nhập cư không bình thường chết trên đường di chuyển 5 năm qua, có 17 nghìn 644 người tử vong tại Địa Trung Hải trên đường tới châu Âu. Ngoài Địa Trung Hải ra, châu Phi là khu vực có số người nhập cư không bình thường tử vong nhiều nhất. Ngoài ra, có 2.191 người nhập cư không bình thường chết tại khu vực Đông Nam Á và 1.871 người chết tại vùng biên giới Mê-hi-cô – Mỹ.

Tuyên bố cho biết, nguyên nhân dẫn đến những người nhập cư không bình thường chết trên đường di chuyển chủ yếu bao gồm phương tiện giao thông thô sơ, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, không được chữa trị kịp thời khi mắc bệnh, quá mệt mỏi, v.v..

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập